Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/2

(Baonghean.vn) - Nghệ An phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu 2021; Chuẩn bị thi công cao tốc Bắc - Nam, đoạn từ Nghi Sơn - Diễn Châu; Nhiều vùng ở Nghệ An ngừng trồng mới cam Vinh; Một phụ nữ bị xử phạt vì đi từ vùng dịch Hải Dương về không khai báo y tế; Người đàn ông nghi nhảy cầu tự vẫn… là những thông tin nổi bật ngày 19/2.

* Sáng 19/2 (mồng 8 tháng Giêng năm Tân Sửu), tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện Nam Đàn đã trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

* Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho triển khai thi công cao tốc Bắc - Nam, đoạn từ Nghi Sơn - Diễn Châu, sáng 19/2, tại Thị xã Hoàng Mai, Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải đã về làm việc với UBND tỉnh Nghệ An và các địa phương để rà soát công tác giải phóng mặt bằng. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật đánh giá cao sự vào cuộc chỉ đạo rất quyết liệt của tỉnh, đồng thời cho biết, đến nay cơ bản các chủ trương, chính sách thực hiện GPMB dự án đường cao tốc đoạn qua Nghệ An đã xong. Tới đây, Bộ sẽ phê duyệt thiết kế kỹ thuật đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu nên các địa phương khẩn trương tiến hành rà soát lại để có hồ sơ thiết kế kỹ thuật chuẩn chỉnh để kịp trình Bộ GTVT phê duyệt. 

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hải
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hải

* Chi cục Trồng trọt và BVTV Nghệ An khuyến cáo tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh có đất bị nhiễm nấm Phytophthora, người dân nên ngừng trồng mới cam Vinh, chuyển đổi sang trồng một số cây ngắn ngày để cải tạo đất.

Vùng cam Vinh ở Quỳ Hợp rụng non hàng loạt trong nhiều năm qua. Ảnh: Quang An
Vùng cam Vinh ở Quỳ Hợp rụng non hàng loạt trong nhiều năm qua. Ảnh: Quang An

* Sau tết Nguyên đán các mặt hàng rau, củ, quả ở miền núi Nghệ An đồng loạt xuống giá, đặc biệt là cà chua khiến nguồn thu nhập của người dân giảm sút đáng kể.

Người trồng cà chua ở miền núi Nghệ An gặp khó vì rớt giá. Ảnh: Đình Tuân
Người trồng cà chua ở miền núi Nghệ An gặp khó vì rớt giá. Ảnh: Đình Tuân

* Sáng 19/2, ông Hoàng Xuân Sơn - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc), cho biết đơn vị vừa tham mưu cho UBND xã xử phạt hành chính một trường hợp trên địa bàn về từ vùng dịch nhưng không khai báo y tế. 

Du khách khai báo y tế khi vào Nghệ An tại cửa khẩu. Ảnh minh họa: Tiến Hùng
Du khách khai báo y tế khi vào Nghệ An tại cửa khẩu. Ảnh minh họa: Tiến Hùng

* Một người đàn ông nghi nhảy cầu tự vẫn trên sông Lam. Sự việc xảy ra vào tối 18/2, trên sông Lam đoạn qua địa bàn huyện Con Cuông.

Cơ quan chức năng đang tích cực dùng các phương tiện để tìm kiếm thi thể người đàn ông nhảy cầu. Ảnh: CTV
Cơ quan chức năng đang tích cực dùng các phương tiện để tìm kiếm thi thể  người đàn ông nhảy cầu. Ảnh: CTV

Tin mới