Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/3

(Baonghean.vn) - Quốc hội kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết liên quan Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng; Hơn 1.200 học sinh lớp 9 của Nghệ An bước vào Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh; Cá, tôm chết hàng loạt một cách bất thường trên sông Con; 11 xã của huyện Diễn Châu tái phát dịch tả lợn châu Phi; Công binh Nghệ An phá nổ quả bom nặng gần 2.300 kg… là những thông tin nổi bật ngày 19/3.

* Sáng 19/3, đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thực hiện giám sát việc thực hiện Nghị quyết về Dự án liên quan công trình Hồ chứa nước Bản Mồng trên địa bàn Nghệ An. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án cho thấy, hiện đã tiến hành giải phóng mặt bằng lòng hồ Bản Mồng đến cao trình +71,86m trên địa bàn 3 huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp và Nghĩa Đàn đạt 717/754 ha, hiện còn lại 10,2 ha tại huyện Quỳ Châu và 26,8 ha tại huyện Quỳ Hợp đã được kiểm đếm, đang tiến hành xác định nguồn gốc đất để áp giá và chờ phê duyệt. Dự kiến thời gian hoàn thành trong quý II/2021. 

Đoàn công tác thăm công trường thi công Hồ chứa nước Bản Mồng tại xã Yên Hợp, Quỳ Hợp. Ảnh: Hoài Thu
Đoàn công tác thăm công trường thi công Hồ chứa nước Bản Mồng tại xã Yên Hợp, Quỳ Hợp. Ảnh: Hoài Thu

* Sau một năm bị gián đoạn vì dịch Covid - 19, Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 ở Nghệ An tiếp tục được tổ chức tại thành phố Vinh. Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm nay bắt đầu được diễn ra vào chiều nay (19/3) và sẽ thi hết ngày mai (20/3). Tham dự kỳ thi có 1.247 thí sinh đến từ 21 huyện, thành thị. Các thí sinh sẽ thi theo 2 bảng, trong đó bảng B gồm 5 huyện miền núi cao là Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong và  bảng A là các huyện, thành phố, thị xã còn lại.

Đội tình nguyện Trường THPT chuyên Phan Bội Châu hỗ trợ các thí sinh đến tham dự Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm 2020 - 2021. Ảnh: PV
Đội tình nguyện Trường THPT chuyên Phan Bội Châu hỗ trợ các thí sinh đến tham dự Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm 2020 - 2021. Ảnh: PV

* Từ trưa ngày 18/3/2021 đã xuất hiện hiện tượng nhiều loại cá, tôm lờ đờ nổi rải rác bất thường trên sông Con đoạn qua các xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Bình, Nghĩa Thái, Nghĩa Hoàn, Tân Long… của huyện Tân Kỳ. Đến sáng ngày 19/03 tình trạng này vẫn diễn ra ở các đoạn sông trên.

Nhiều loại cá, tôm lờ đờ nổi rải rác bất thường trên Sông Con đoạn qua các xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Bình, Nghĩa Thái, Nghĩa Hoàn, Tân Long.
Nhiều loại cá, tôm lờ đờ nổi rải rác bất thường trên Sông Con đoạn qua các xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Bình, Nghĩa Thái, Nghĩa Hoàn, Tân Long.

* Trong 2 tháng nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát tại nhiều xã trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An). Đến ngày 19/3 huyện Diễn Châu có 11 xã dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Dịch tả lợn châu Phi hiện đang xảy ra trên địa bàn 11 xã của huyện Diễn Châu. Ảnh: Xuân Hoàng
Dịch tả lợn châu Phi hiện đang xảy ra trên địa bàn 11 xã của huyện Diễn Châu. Ảnh: Xuân Hoàng

* Sáng 19/3, BCH Quân sự huyện Nghi Lộc phối hợp Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức bốc quả bom bị vùi sâu dưới lòng sông cầu cảng, bờ tả sông Lam, thuộc xóm 6 xã Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc) và di dời đến Khe Xanh thuộc xóm 3 xã Nghi Hưng để phá nổ theo quy định. Quá trình tiêu hủy diễn ra an toàn.

Lực lượng quân sự di dời quả bom đến nơi tiêu hủy. Ảnh: Nhật Tuấn
Lực lượng quân sự di dời quả bom đến nơi tiêu hủy. Ảnh: Nhật Tuấn

Tin mới