Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/5

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh; Nghệ An tăng 5 bậc chỉ số cải cách hành chính năm 2019; Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn toàn tỉnh... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Ngày 19/5, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc với Công an tỉnh Nghệ An  và Công an thành phố Vinh để khảo sát việc thực hiện Đề án tổ chức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong Công an nhân dân.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, hoạt động đoàn thể chính trị - xã hội cần thể hiện qua 3 thước đo, đó là đúng chủ trương, đúng pháp luật, đảm bảo lợi ích chính đáng cho tổ chức, cá nhân tham gia bộ máy.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Vinh. Ảnh: Đào Tuấn
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Vinh. Ảnh: Đào Tuấn

Khẳng định mô hình các đoàn thể chính trị - xã hội trong lực lượng Công an cơ sở là đúng, là cần thiết, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực hiện cơ chế, chính sách dành cho các cán bộ kiêm nhiệm, đồng thời yêu cầu tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo và quy hoạch cán bộ nhằm đảm bảo hài hòa giữa công tác chuyên môn và hoạt động đoàn thể.

* Chiều 19/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với UBND tỉnh trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Tại cuộc làm việc, UBND tỉnh kiến nghị 13 vấn đề liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành xem xét, giải quyết.
Toàn cảnh cuộc làm việc giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh với UBND tỉnh Nghệ An trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Mai Hoa
Toàn cảnh cuộc làm việc giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh với UBND tỉnh Nghệ An trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Mai Hoa
Đại diện đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành; trên cơ sở đó phân loại và những vấn đề thuộc hệ thống luật pháp thì kiến nghị Quốc hội nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung luật; các vấn đề thuộc các văn bản quy phạm dưới Luật thì kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương xử lý.

* Sáng 19/5, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, năm 2019 Nghệ An đạt 81,93 điểm, xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc so với năm 2018.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 19/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành hoàn thành chương trình đại hội sau 3 ngày diễn ra. Đại hội đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đây là đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên ở Nghệ An tổ chức đại hội thành công, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND huyện tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội, nhận nhiệm vụ. Ảnh: Duy Bằng
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội, nhận nhiệm vụ. Ảnh: Duy Bằng

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng bầu 2 Phó Bí thư Huyện ủy gồm: đồng chí Nguyễn Quý Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phan Văn Tuyên - Phó Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Danh Tuệ được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. 

* Cũng trong ngày 19/5, các Đảng bộ xã Tân Thắng, Đảng bộ xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ các xã đã bầu Ban chấp hành  nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đại biểu bỏ phiếu BCH Đảng bộ xã Tân Thắng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hồng Diện
Đại biểu bỏ phiếu BCH Đảng bộ xã Tân Thắng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hồng Diện

* Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Nghệ An, trận mưa lốc kèm theo sét đánh trong ngày 17/5 đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, công trình, cây trồng, vật nuôi. Hiện các địa phương đang tập trung chỉ đạo nhanh chóng khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống, sản xuất.

Trận mưa lốc xảy ra trên địa bàn các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Con Cuông, TP.Vinh đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực. Tổng thiệt hại toàn tỉnh do cơn mưa lốc chiều 17/5 ước tỉnh khoảng 32 tỷ đồng.

Cánh đồng lúa tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương đổ rạp vì mưa gió lớn. Ảnh: Quang An
Cánh đồng lúa tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương đổ rạp vì mưa gió lớn. Ảnh: Quang An

* Sáng 19/5, tại TP Vinh, đã khai mạc giải đua xe đạp ‘Non sông liền một dải’ năm 2020 xuất phát từ Nghệ An. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và 109 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2020), được Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức.

Các tay đua bám đuổi nhau rất quyết liệt. Ảnh: Xuân Thủy
Các tay đua bám đuổi nhau rất quyết liệt. Ảnh: Xuân Thủy

* Vào khoảng 13 giờ ngày 19/5, tại cầu Mới bắc qua kênh Đào thuộc địa bàn xóm 1 xã Đông Sơn, Đô Lương xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Đây là điều đáng báo động khi mùa hè đến, rất nhiều học sinh tắm ở sông suối, dễ xảy ra đuối nước.

Có mặt tại thời điểm trên ở khu vực chân cầu, em Thái Văn Việt, sinh năm 2004 kể lại: “Lúc đó em đang ngồi chơi thấy có 6 bạn đang bơi dưới kênh, chợt thấy 1 bạn bơi ra giữa kênh rồi chìm. Em liền chạy xuống, bơi ra để cứu nhưng không kịp…”. Nhận được tin báo, các cán bộ, chiến sỹ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 5 đóng trên địa bàn huyện Đô Lương đã có mặt tại hiện trường để rà tìm thi thể nạn nhân nhưng chưa thấy. 

Địa điểm nơi xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: Ngọc Phương
Địa điểm nơi xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: Ngọc Phương

Tin mới