Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/11

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Trường Chính trị Nghệ An nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam; Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16; Những hình ảnh thiệt hại trong đợt mưa lũ tại Thanh Chương; TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ bé trai 5 tuổi chết trong nhà hoang ở Nghệ An... là những thông tin nổi bật ngày 19/11.

* Sáng 19/11, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đến tặng hoa, chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Chính trị tỉnh nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của nhà trường đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Thông khẳng định, lãnh đạo tỉnh hoàn toàn tin tưởng vào sứ mệnh mà Đảng đã giao cho nhà trường. Kỳ vọng về sự phát triển vững mạnh của nhà trường trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Thông mong muốn Trường Chính trị sẽ cống hiến nhiều hơn nữa, thể hiện vai trò toàn diện hơn nữa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và các đồng chí đoàn công tác tặng hoa, chúc mừng Trường Chính trị Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và các đồng chí đoàn công tác tặng hoa, chúc mừng Trường Chính trị Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn

* Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 19/11, các Đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại Thị xã Cửa Lò; Thành phố Vinh; các huyện Đô Lương, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp.

Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri đã nêu nhiều ý kiến, phản ánh, kiến nghị những vấn đề sát thực tế. Các đại biểu cùng chính quyền địa phương đã giải trình, làm rõ một số vấn thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp ý kiến cử tri trình HĐND tỉnh và các cấp, ngành xem xét giải quyết.

Các đại biểu tiếp xúc cử tri tại thị xã Cửa Lò. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tiếp xúc cử tri tại thị xã Cửa Lò. Ảnh: Mai Hoa

* Những thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua hiện hữu tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống dân sinh, hoạt động sản xuất, chăn nuôi. Điển hình, hệ thống giao thông và kênh mương thủy lợi ở Thanh Chương bị hư hỏng nặng nề. Nhìn những hình ảnh do PV Báo Nghệ An ghi lại chúng ta thấy xót xa…

Hệ thống mương thủy lợi Đồng Lác ở Thanh Tùng (Thanh Chương)phục vụ sản xuất nông nghiệp bị nước lũ cắt từng khúc, nằm ngổn ngang dưới mặt ruộng. Ảnh: Xuân Hoàng
 Hệ thống mương thủy lợi Đồng Lác ở Thanh Tùng (Thanh Chương)phục vụ sản xuất nông nghiệp bị nước lũ cắt từng khúc, nằm ngổn ngang dưới mặt ruộng. Ảnh: Xuân Hoàng
* Chiều 19/11/2020, Thường trực Huyện ủy Tương Dương tiếp tục có buổi làm việc với Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) để giải quyết những tồn tại, vướng mắc ở dự án thủy điện Khe Bố. Tháng 12/2021 là mốc thời gian VNPD cam kết hoàn thành việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc.
“Trong quá trình thực hiện, Thường trực Huyện ủy sẽ xem đây là một  nội dung công việc quan trọng để sẽ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo. Phải hoàn thành trong khoảng thời gian sớm nhất có thể, hạn cuối cùng chốt lại là tháng 12/2021” – Bí thư Huyện ủy Tương Dương nhấn mạnh.
Bí thư Huyện ủy Tương Dương, ông Nguyễn Văn Hải kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Lân
Bí thư Huyện ủy Tương Dương, ông Nguyễn Văn Hải kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Lân

* Ngày 19/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Đào Ngọc Hoàng (SN 2003), trú xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu về tội Giết người. Thời điểm gây ra vụ án, bị cáo chưa đủ 18 tuổi, đang học lớp 11.

Theo hồ sơ vụ án, 15h ngày 7/6, cháu Hồ Trần Văn Đ. (SN 2014) đến nhà Hoàng rủ đi bắt con ve ve. Sau khi chở cháu Đ. đi bắt ve ve, Hoàng tiếp tục đi chơi. Cháu Đ. xin đi theo thì Hoàng đồng ý. Trước khi đi, Hoàng lấy 1 bì xác rắn, 1 quả chanh, 1 cuộn băng dính, ít gói bim bim, xúc xích, kẹo… bỏ trong xe máy rồi chở cháu Đ. vào căn nhà hoang gần khe Bồ Bồ, thuộc địa phận xã Lăng Thành, huyện Yên Thành.

Hoàng dùng băng dính dán kín người cháu bé rồi đưa vào khe nước, trói chặt hai tay vào bụi cây rồi quay về. Trên đường đi, Hoàng vứt cuộn băng dính dọc đường rồi đến căn nhà hoang thu dọn tất cả đồ vật liên quan, vứt vào bụi cây. Đến khoảng 14h ngày 8/6, Hoàng quay lại thì phát hiện cháu Đ. đã chết.

Bị cáo  lĩnh mức án 15 năm tù. HĐXX cũng buộc bố mẹ bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 169 triệu đồng.

BỊ cáo Đào Ngọc Hoàng. Ảnh: Trần Vũ
BỊ cáo Đào Ngọc Hoàng. Ảnh: Trần Vũ

* lĩnh vực thể thao, ngày 19/11, Báo Nghệ An điện tử đăng tải bài viết: V.League 2020 và những chuyện có '1 - 0 - 2'.

Đúng là "trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra". Nhưng một số chuyện đã xảy ra ở V.League vừa qua là nằm ngoài sức tưởng tượng của giới mộ điệu. Trong bài viết, tác giả đã thống kê 4 chuyện thú vị về giải bóng đá hàng đầu Việt Nam.

Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Đức Thắng cùng Ban huấn luyện đội bóng SLNA. Ảnh tư liệu Xuân Thủy
Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Đức Thắng cùng Ban huấn luyện đội bóng SLNA. Ảnh tư liệu Xuân Thủy

Tin mới