Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Hội nghị chuyên đề về sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phan Đăng Lưu; Nghệ An tập trung giải phóng mặt bằng đường quốc gia ven biển; Cienco4 đẩy nhanh tiến độ thi công đường bộ cao tốc Bắc - Nam; Sử dụng thiết bị ghi hình phát hiện, xử lý phương tiện vận tải vi phạm pháp luật... là những thông tin nổi bật ngày 19/4.

* Mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá 3 cán bộ, một cán bộ quy hoạch không quá 3 chức danh cùng cấp. Cấp huyện, tương đương trở lên phải có cán bộ nữ trong quy hoạch các chức danh cấp ủy, lãnh đạo, quản lý. Đây là một trong những nội dung tại Quy định số 15-QĐ/TU về công tác quy hoạch cán bộ (Quy định số 15) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 03 - HD/TU hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ (Hướng dẫn số 03).

Cán bộ chủ chốt Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An bỏ phiếu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh tư liệu: Mai Hoa
Cán bộ chủ chốt Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An bỏ phiếu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

* Sáng 19/4, Huyện ủy Yên Thành tổ chức Hội nghị chuyên đề về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phan Đăng Lưu. Với 39 năm tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng liên tục, trong đó có hơn 7 năm bị giam cầm trong lao tù đế quốc, đồng chí Phan Đăng Lưu đã cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, trở thành nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

* Đường quốc gia ven biển là 1 trong 3 trục đường quan trọng nhất của quốc gia, góp phần phát triển kinh tế, quốc phòng, khu vực ven biển. Hiện tại tuyến đường này qua địa phận Nghệ An đang được gấp rút triển khai, nhất là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Khi thực hiện giai đoạn 2, dự án đường quốc gia ven biển đi qua Nghệ An sẽ có 4.153 thửa đất bị ảnh hưởng. Ảnh: Tiến Đông
Khi thực hiện giai đoạn 2, dự án đường quốc gia ven biển đi qua Nghệ An sẽ có 4.153 thửa đất bị ảnh hưởng. Ảnh: Tiến Đông

* Còn trên công trình trọng điểm quốc gia - đường bộ cao tốc Bắc - Nam, phía Đông đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, các kỹ sư và công nhân của Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công suốt ngày đêm, không khí làm việc trên công trường sôi nổi, khẩn trương.

Thi công xử lý nền đất yếu. Ảnh: Lê Thanh
Thi công xử lý nền đất yếu. Ảnh: Lê Thanh

* “Sử dụng thiết bị ghi hình để phát hiện phương tiện cơi nới thành thùng trái quy định làm căn cứ xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật”. Văn bản trên được gửi đến các Sở GT&VT, các Cục Quản lý đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam áp dụng, phối hợp thực hiện.

Phương tiện ngoại tỉnh lưu hành trên đường mòn Hồ Chí Minh rạng sáng ngày 14/4/2022. Ảnh: NPV
Phương tiện ngoại tỉnh lưu hành trên đường mòn Hồ Chí Minh rạng sáng ngày 14/4/2022. Ảnh: NPV

Tin mới