Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/5

(Baonghean.vn) - Các tầng lớp nhân dân Kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác; lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử; Đồng bào công giáo Nghệ An hướng về ngày hội lớn; Ngư dân Nghệ An hoãn ra khơi, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử; Rà soát, xử lý điểm đen tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A và 48; Phát hiện hơn 1.700 chai mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trên xe khách… là những thông tin nổi bật ngày 19/5.

* Hôm nay, Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Bác Hồ. Trong sắc nắng của buổi sáng tháng Năm, trong hương sen tỏa ngát từng bước chân của nhiều cháu con từ muôn nẻo tìm về Hoàng Trù quê ngoại, Làng Sen quê nội với tấm lòng kính yêu và khôn nguôi nhớ Người. Nhớ ơn và tự hào về Bác, mỗi người dân Kim Liên hôm nay vẫn luôn cố gắng đoàn kết, dựng xây cho cuộc sống mới, quê hương giàu đẹp hơn...

Du khách về thăm quê Bác. Ảnh: Quốc Sơn
Du khách về thăm quê Bác. Ảnh: Quốc Sơn

* Dừng giãn cách xã hội với Thị xã Hoàng Mai từ 7h ngày 21/5/2021. Theo đó, chiều 19/5, Trên tình hình thực tế và ý kiến của các thành viên đoàn kiểm tra tại Thị xã Hoàng Mai, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung quyết định dừng áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với toàn thị xã Hoàng Mai, thời gian áp dụng từ 7h ngày 21/5/2021.

Riêng đối với 5 thôn của xã Quỳnh Lập thì giảm mức giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15. Thời gian áp dụng là 7h sáng ngày 21/5/2021. Riêng Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Phong Quỳnh Lập, sau khi Giám đốc Sở Y tế kiểm tra thực tế sẽ đưa ra giải pháp phù hợp.

* Thực hiện chương trình kiểm tra công tác bầu cử, ngày 19/5, các đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra bầu cử tại các địa phương. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc kiểm tra tại thành phố Vinh. Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc kiểm tra bầu cử tại thị xã Hoàng Mai. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kiểm tra tại Diễn Châu và thị xã Cửa Lò. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra tại các huyện Quế Phong, Quỳ Châu… tại các nơi đến kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở, trọng tâm là các khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử thành công.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 17, thuộc cơ quan Bộ tư lệnh Quân khu IV. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 17, thuộc cơ quan Bộ tư lệnh Quân khu IV. Ảnh: Mai Hoa

* Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Với tinh thần “Kính chúa yêu nước, tôn giáo đồng hành cùng dân tộc”, thời gian này, cùng với cử tri cả nước, bà con vùng có đông đồng bào theo đạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang hướng về ngày hội lớn.

Trong khi đó, nhiều ngư dân vùng biển Nghệ An đã quyết định hoãn thời gian ra khơi hoặc trở về kịp ngày bầu cử để bầu ra những đại biểu ưu tú, có thể đồng hành, giúp đỡ, đề xuất các chính sách giúp bà con ngư dân yên tâm bám biển.

Khu vực bỏ phiếu số 7 thuộc xóm 6, xã Hưng Chính, TP Vinh. Ảnh: KL
Khu vực bỏ phiếu số 7 thuộc xóm 6, xã Hưng Chính, TP Vinh. Ảnh: KL

* Ngày 19/5, đoàn công tác của UBND tỉnh đã đi kiểm tra một số điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn TP. Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu) và Quốc lộ 48 (đoạn qua địa bàn TX. Thái Hòa, Quỳ Hợp). Từ thực tế kiểm tra, đồng chí Lê Hồng Vinh -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Ban ATGT tỉnh tổng hợp những bất cập tại từng vị trí để có phương án xử lý. Cùng với đó, phối hợp tuyên truyền cho người dân trong việc chấp hành Luật Giao thông.

Đoàn kiểm tra thực tế điểm tiềm ẩn TNGT tại cầu Thung Heo, thuộc địa bàn xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Đ.C
Đoàn kiểm tra thực tế điểm tiềm ẩn TNGT tại cầu Thung Heo, thuộc địa bàn xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Đ.C

* Khoảng 0h 15 ngày 19/5, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, lực lượng chức năng phát hiện trên một chiếc xe khách có 1.722 chai mỹ phẩm các loại không có hóa đơn và giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lô mỹ phẩm có nhãn mác nước ngoài không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng tạm giữ. Ảnh: Trần Vũ
Lô mỹ phẩm có nhãn mác nước ngoài không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng tạm giữ. Ảnh: Trần Vũ

Tin mới