Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/8

(Baonghean.vn) - Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh họp bàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Từ 18h00 ngày 18/8 đến 18h00 ngày 19/8, Nghệ An ghi nhận 61 ca dương tính mới với Covid-19; Sở Y tế Nghệ An phát thông báo khẩn số 73 về địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19; xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16... là những thông tin nổi bật ngày 19/8.

* Chiều 19/8, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh họp để nghe và cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến đến 21 điểm cầu huyện, thành, thị.

Nhấn mạnh quan điểm phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh thời điểm này là cao hơn một mức, sớm hơn một bước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ủng hộ biện pháp, áp dụng Chỉ thị 16 tại 14 địa phương để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn và áp dụng Chỉ thị 15 các địa bàn còn lại.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, qua phân tích, đánh giá thì tỉnh Nghệ An thuộc nguy cơ mức độ rất cao về dịch Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu, những địa phương thực hiện Chỉ thị 16 và Chỉ thị 15 thì phải giữ nguyên tắc là quản lý chặt cả trong và ngoài. Đối với địa phương thực hiện Chỉ thị 16 yêu cầu người dân ai ở đâu ở yên đó, trừ trường hợp được cơ quan chức năng cho phép ra ngoài, để đảm bảo ưu tiên cho nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Toàn cảnh cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Phạm Bằng

* Trước đó, trong sáng 19/8, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 18/8 đến 6h00 ngày 19/8, Nghệ An ghi nhận 44 dương tính mới với Covid-19.

Chiều cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 6h00 đến 18h00 ngày 19/8), Nghệ An ghi nhận 17 ca Dương tính mới với Covid-19.
Thực hiện lấy mẫu cộng đồng để tìm ra các trường hợp F0. Ảnh: Thành Chung
Thực hiện lấy mẫu cộng đồng để tìm ra các trường hợp F0. Ảnh: Thành Chung

* Chiều 19/8, Sở Y tế Nghệ An phát Thông báo khẩn số 73 về địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19. Nội dung thông báo cho thấy, thêm một bệnh nhân vừa mới ghi nhận đã từng đến siêu thị Big C Vinh, có địa chỉ tại số 2 đường Trần Phú. 

Sở Y tế Nghệ An liên tục tìm người đến siêu thị Big C Vinh. Ảnh: TH
Sở Y tế Nghệ An liên tục tìm người đến siêu thị Big C Vinh. Ảnh: TH

Cùng đó, Sở Y tế Nghệ An có văn bản về việc rà soát lập danh sách người từng đến/trở về từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (Cao đẳng Việt - Hàn) để triển khai các biện pháp phòng dịch. Động thái này diễn ra trong bối cảnh huyện Yên Thành phát hiện 2 sinh viên của trường cao đẳng này nhiễm Covid-19.

* Trong diễn biến liên quan, bà chủ quán karaoke (tại xã Nghi Ân, TP. Vinh) từng bị cơ quan chức năng xử phạt vì hoạt động chui vừa bị phát hiện mắc Covid-19, sau đó lây nhiễm cho 4 nhân viên của mình.

Chốt phong tỏa trên địa bàn xã Nghi Ân, thành phố Vinh. Ảnh: P.V
Chốt phong tỏa trên địa bàn xã Nghi Ân, thành phố Vinh. Ảnh: P.V

* Sáng 19/8, Công an thị trấn Cầu Giát huyện Quỳnh Lưu cho biết: Lực lượng làm nhiệm vụ vừa xử phạt hành chính 2 người đàn ông vi phạm Chỉ thị 16, đưa gà chọi ra luyện đá.

Hai đối tượng đá gà bị bắt quả tang. Ảnh: CSCC
Hai đối tượng đá gà bị bắt quả tang. Ảnh: CSCC

* Xác định, ổ dịch ở chợ rất phức tạp, lây lan rộng, bùng phát nhanh, do đó, công tác phòng dịch ở các chợ dân sinh đang được tăng cường, thắt chặt, nâng lên mức độ cao hơn.

Các chợ ở thành phố Vinh chỉ mở cổng chính, bố trí lực lượng chốt chặn nghiêm ngặt. Ảnh: Thanh Phúc
Các chợ ở thành phố Vinh chỉ mở cổng chính, bố trí lực lượng chốt chặn nghiêm ngặt. Ảnh: Thanh Phúc

Tin mới