Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/8

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 19/8, trên địa bàn tỉnh diễn ra một số sự kiện đáng chú ý. Đó là các hoạt động kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức phiên họp chuyên đề; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc; Trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương…

* Hôm nay ngày 19/8, kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Để làm rõ hơn ý nghĩa, giá trị lịch sử của cuộc cách mạng Tháng Tám, Báo Nghệ An đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Hồng - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Nghệ An.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh Việt Nam Dân chủ Cộng hòa . Ảnh tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh Việt Nam Dân chủ Cộng hòa . Ảnh tư liệu

* Cũng nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và 77 năm ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh (21/8/1945 - 21/8/2022), sáng 19/8, Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Hoàng Long

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Hoàng Long

* Sáng 19/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp chuyên đề. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh đã trao đổi, góp ý các nội dung vào dự thảo lần 3 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đây là báo cáo đã được Tổ Biên tập rà soát, điều chỉnh, bổ sung sau khi tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị được tổ chức ngày 9/8/2022.

Thông qua cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý đề nghị các thành viên Tổ Tư vấn tiếp tục quan tâm nghiên cứu, đề xuất cụ thể các cơ chế, thể chế, chính sách vượt trội để giúp Nghệ An phát triển; cũng như cho ý kiến về mục tiêu, chỉ tiêu phát triển tỉnh giai đoạn đến 2030, tầm nhìn năm 2045 để đảm bảo tính khả thi nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Ban Chỉ đạo của Trung ương về xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 19/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương lần thứ VI (2015 - 2020). Tại buổi lễ, 74 tác giả/ nhóm tác giả được nhận giải thưởng mang tên nữ nhà thơ lớn của dân tộc, của quê hương Nghệ An.

Giải thưởng thu hút 120 tác giả dự thi (trong đó có 7 tác giả/ nhóm tác giả ngoài tỉnh), 197 tác phẩm/ cụm tác phẩm dự giải tại 9 chuyên ngành (Văn, Thơ, Sân khấu, Lý luận phê bình, Văn nghệ dân gian, Âm nhạc, Ảnh, Mỹ thuật và Múa)

Sau hơn 4 tháng làm việc, Hội đồng xét chọn giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương lần thứ VI đã chọn ra 74 tác phẩm/cụm tác phẩm có chất lượng cao, đề nghị UBND tỉnh ra quyết định trao giải thưởng. Ngày 4/8/2022, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2287/ QĐ-UBND công nhận, tặng Bằng khen và tiền thưởng cho các tác giả/ nhóm tác giả đoạt giải (gồm 7 giải A; 15 giải B; 23 giải C và 29 giải Khuyến khích).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp Các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thưởng cho các tác giả/ nhóm tác giả đạt giải A. Ảnh: Đình Tuyên

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp Các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thưởng cho các tác giả/ nhóm tác giả đạt giải A. Ảnh: Đình Tuyên

* Sáng 19/8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc giám sát về công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc.

Làm việc với Đoàn, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc phản ánh, bất cập hiện nay ở Bệnh viện là số giường bệnh theo quy hoạch thiết kế là 450 giường, nhưng giường thực kê là 900 giường; có thời điểm lên tới 1.110 giường. Số lượng bệnh nhân quá tải kéo theo nhiều áp lực cho đơn vị. Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, bệnh viện kiến nghị cơ quan cấp trên có văn bản hướng dẫn cụ thể để bệnh viện mở rộng cơ sở vật chất.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc cũng kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi Thông tư 15/2019/TT- BYT ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.

Đoàn giám sát thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn giám sát thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: Thanh Lê

* Sau khi Báo Nghệ An phản ánh, huyện Quỳnh Lưu đã xác định được người tổ chức khai thác khoáng sản trái phép tại lèn Thung Buồng. Trước mắt, người này đã bị xử phạt gần 1 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, địa phương đã có những động thái quyết liệt, xử lý nghiêm vụ việc.

Theo ông Dinh, sau khi vào cuộc, huyện đã xác định được ông Lê Huy Dũng (41 tuổi, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) là người đã tổ chức khai thác khoáng sản trái phép. Huyện đã lập biên bản, tạm giữ 2 máy múc.

Mới đây, ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Lê Huy Dũng 50 triệu đồng vì khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không Giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại khu vực Thung Buồng. Khối khoáng sản đã khai thác xác định được là 180m3.

Một chiếc máy múc hiện vẫn còn để ở hiện trường. Ảnh: Tiến Hùng

Một chiếc máy múc hiện vẫn còn để ở hiện trường. Ảnh: Tiến Hùng

Tin mới