Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/10

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nhiều huyện đạt tỷ lệ giải ngân cao; giống lúa gạo ngon nhất thế giới đã trồng thành công ở Nghệ An... là những thông tin nổi bật trong ngày 2/10.

* Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị, các cơ quan báo chí tiếp tục chủ động mở các chuyên trang, chuyên mục, các chuyên đề; tạo nhiều diễn đàn trao đổi, thảo luận, đối thoại giữa lãnh đạo các tổ chức Đảng và các tầng lớp nhân dân; triển khai các tin, bài tuyên truyền về Đại hội bài bản, khoa học, đảm bảo các nội dung theo dự kiến của tỉnh trong 3 giai đoạn: trước, trong và sau Đại hội.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: Thành Duy

* UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. Tại báo cáo đề dẫn, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định qua 20 năm triển khai thực hiện (2000-2020), tại tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, trở thành một phong trào rộng lớn của quần chúng, thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nêu gương người tốt, việc tốt, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đức Anh
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đức Anh

* Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tiến độ giải ngân của Nghệ An khả quan, đến tháng 9/2020 đạt 66,07%, Nhiều huyện thành thị đạt trên 80%. Có 5 huyện thị có tỷ lệ giải ngân trên 80%, gồm: TX Cửa Lò (89,81%), Tân Kỳ (89,28%), Diễn Châu (81,12%) Anh Sơn (81,02%), Con Cuông (80,54%).

Thi công các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam ở Hưng Nguyên. Ảnh: Trân Châu
Thi công các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam ở Hưng Nguyên. Ảnh: Trân Châu

* Trường học vùng cao Nghệ An sẽ đánh trống báo hiệu nếu thủy điện xả lũ bất ngờ. Theo đó, để thích ứng với các tình huống cụ thể, sát với thực tế tại địa phương, một số trường vùng cao ở Nghệ An đã thống nhất phương án khi thủy điện xả lũ bất ngờ, các trường sẽ ra hiệu lệnh khẩn cấp bằng một hồi trống liên tục. Toàn bộ học sinh và giáo viên sẽ lập tức di chuyển theo lối mòn lên đỉnh núi phía sau trường.

Giờ tan học của học sinh Trường Tiểu học 1 Na Ngoi (Kỳ Sơn). Ảnh: Công Kiên
Giờ tan học của học sinh Trường Tiểu học 1 Na Ngoi (Kỳ Sơn). Ảnh: Công Kiên

* Giống lúa gạo ngon nhất thế giới có tên là ST25 của nhóm tác giả do KS. Hồ Quang Cua – nguyên là Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng lai tạo và chọn lọc thành công, được Bộ NN&PTNT công nhận là giống lúa mới, được Tổ chức Lương thực Thế giới (FAO) xếp hạng là giống lúa gạo ngon nhất thế giới năm 2019. Hiện giống này đã được Tổng Công ty Vật tư sản xuất thử nghiệm thành công ở Nghệ An

Giống lúa gạo ngon nhất thế giới được gieo trồng thử ở Diễn Châu và Quỳnh Lưu. Ảnh: P.V
Giống lúa gạo ngon nhất thế giới được gieo trồng thử ở Diễn Châu và Quỳnh Lưu. Ảnh: P.V

* Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An vừa phát thông báo truy tìm người mất tích. Trước đó, vào hồi 15 giờ ngày 28/9, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của gia đình về việc cháu Nguyễn Trung Hiếu, SN 2007, học sinh lớp 8E, Trường THCS Nghi Phú (TP Vinh) mất tích không rõ lý do từ 16h ngày 27/9/2020.

Thông báo của phòng Cảnh sát hình sự ( CANA) và ảnh cháu Nguyễn Trung Hiếu. Ảnh: An Bình
Thông báo của phòng Cảnh sát hình sự ( CANA) và ảnh cháu Nguyễn Trung Hiếu. Ảnh: An Bình

Tin mới