Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/10

(Baonghean.vn) - Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trở lại sau khi thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc ghi nhận các ca mới trong 3 ngày liên tiếp. Cùng với đó, các địa phương có dịch trở lại trạng thái siết chặt công tác phòng, chống. Và trong một động thái mới nhất của công tác này, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các địa phương tăng cường xét nghiệm tầm soát dịch.

* Sáng ngày 2/10, Nghệ An ghi nhận 5 ca dương tính mới với Covid-19, trong đó thị xã Cửa Lò 3 ca, Nghi Lộc 2 ca. Trong số này 4 ca là F1 đã được cách ly từ trước, 1 ca cộng đồng. 

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Xét nghiệm Covid-19. Ảnh tư liệu: Thành Cường

* Sau khi liên tiếp xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, thị xã Cửa Lò đã chỉ đạo chính quyền các phường, lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Các bến cá, chợ dân sinh ở Cửa Lò được cơ quan chức năng siết chặt công tác phòng dịch.

Lực lượng chức năng xuyên đêm kiểm tra người ra vào tại bến cá Nghi Thủy. Ảnh: P.V
Lực lượng chức năng xuyên đêm kiểm tra người ra vào tại bến cá Nghi Thủy. Ảnh: P.V

* Như một hệ quả tất yếu, do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, hàng trăm tấn thủy hải sản vùng lạch Lò, lạch Hội của thị xã Cửa Lò và Cửa Hội “nằm lồng”, bế tắc đầu ra.

Càng kéo dài thời gian thu hoạch thì càng thua lỗ do chi phí thức ăn tăng, cá to chật lồng sẽ nảy sinh dịch bệnh. Ảnh: Thanh Phúc
Càng kéo dài thời gian thu hoạch thì càng thua lỗ do chi phí thức ăn tăng, cá to chật lồng sẽ nảy sinh dịch bệnh. Ảnh: Thanh Phúc

* Còn tại huyện Quỳnh Lưu, sáng 2/10, ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định thiết lập khu vực cách ly xã hội phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, huyện Quỳnh Lưu quyết định cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với toàn bộ xã Quỳnh Hoa. Thời gian áp dụng từ 12h ngày 2/10. 

Động thái này diễn ra sau khi huyện Quỳnh Lưu phát hiện một ca nhiễm trong cộng đồng ở thôn 5, xã Quỳnh Hoa. Ca bệnh là vợ của một tài xế lái xe đường dài. 

Qua sàng lọc cộng đồng và lấy mẫu các F1, cơ quan y tế cho biết một ca nghi nhiễm là con gái của bệnh nhân. Ảnh: TH
Qua sàng lọc cộng đồng và lấy mẫu các F1, cơ quan y tế cho biết một ca nghi nhiễm là con gái của bệnh nhân. Ảnh: TH

* Trước những diễn biến mới, phức tạp của dịch Covid-19, sáng 2/10, Sở Y tế Nghệ An tổ chức cuộc họp trực tuyến với 21 huyện, thành, thị, một số bệnh viện đa khoa cấp huyện và các trạm Y tế xã trong tỉnh. Cuộc họp được tổ chức nhằm kiểm tra, đánh giá công tác triển khai xét nghiệm tầm soát và đảm bảo các điều kiện an toàn tiêm chủng Covid-19.

Sở Y tế tổ chức họp trực tuyến với 21 huyện, thành, thị, một số bệnh viện đa khoa cấp huyện và các trạm Y tế xã trong tỉnh. Ảnh: Thành Chung
Sở Y tế tổ chức họp trực tuyến với 21 huyện, thành, thị, một số bệnh viện đa khoa cấp huyện và các trạm Y tế xã trong tỉnh. Ảnh: Thành Chung

* Trước đó, vào rạng sáng 2/10, đoàn lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã có mặt tại thị xã Cửa Lò để đón đoàn chi viện cho Bình Dương chống dịch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về.

Ngay sau khi đặt chân về tới Nghệ An, đoàn được đưa xuống cách ly tập trung 7 ngày tại một khách sạn ở thị xã Cửa Lò, sau đó sẽ về cách ly tại nhà thêm 7 ngày nữa.

Đây là đoàn y, bác sĩ thứ 2 của Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ chi viện cho tâm dịch ở miền Nam. Hiện tại, Nghệ An vẫn còn 2 đoàn với 131 y, bác sĩ vẫn đang hỗ trợ các tỉnh miền Nam chống chọi với đại dịch. 

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi các y, bác sĩ vừa về từ tâm dịch. Ảnh: Tiến Hùng
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi các y, bác sĩ vừa về từ tâm dịch. Ảnh: Tiến Hùng

* Sáng ngày 2/10, đoàn công tác của Hội Cựu Chiến binh và Chi đoàn cơ quan Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cơ quan Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao tặng 11 điện thoại smartphone cho các học sinh là con em các hộ nghèo đặc biệt khó khăn thuộc đồng bào Thái, Đan Lai tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Đây là hoạt động hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động

Đoàn công tác trao quà và chụp ảnh với các em học sinh. Ảnh: Nguyễn Hiền
Đoàn công tác trao quà và chụp ảnh với các em học sinh. Ảnh: Nguyễn Hiền

* Sáng 2/10, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021” với chủ đề “Từ trái tim tới trái tim”.

Chương trình thu hút hàng trăm cán bộ và công nhân lao động đến từ 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia. Chương trình đã thu được hơn 300 đơn vị máu, trong đó số lượng đơn vị máu 350ml đã được hiến, nhiều hơn so với những lần vận động trước.

Chương trình thu hút hàng trăm cán bộ và công nhân lao động đến từ 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia. Ảnh: Thanh Quỳnh
Chương trình thu hút hàng trăm cán bộ và công nhân lao động đến từ 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Chiều 2/10, Sở Y tế Nghệ An ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động, đồng thời Thanh tra Sở cũng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 10 triệu đồng đối với 2 nhà thuốc vi phạm quy định phòng chống dịch.

Các nhà thuốc bị xử lý là Nhà thuốc tư nhân Toàn Phương (khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò) và Quầy thuốc của Công ty Cổ phần Thương mại Dược - VTYT Nghệ An, địa chỉ ở chợ Mai Trang, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc.

Khối Hải Giang 2 đang là tâm dịch ở Cửa Lò. Ảnh: CTV
Khối Hải Giang 2 đang là tâm dịch ở Cửa Lò. Ảnh: CTV

Tin mới