Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; Tổng kết công tác các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; Thầy cô giáo ở Nghệ An trồng rau, nuôi gà hỗ trợ bữa ăn cho học sinh bán trú; Dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm H5N6 tái phát sau Tết... là những thông tin nổi bật ngày 2/3.

* Sáng 2/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy cần tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo với hệ thống chính trị, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, nội chính, dân vận và văn phòng cấp ủy các cấp - coi đây là nhiệm vụ, động lực lớn, quan trọng cho sự phát triển.

Tập trung chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện nhanh, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch công tác và nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).

Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho 6 đảng bộ cấp trên cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho 6 đảng bộ cấp trên cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Thành Duy

* Chiều cùng ngày, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông yêu cầu các Ban, Văn phòng cấp ủy cần chủ động, bám thật sát chương trình của cấp ủy; đồng thời phát huy dân chủ, khuyến khích sáng tạo, tạo dựng được không khí thi đua trong từng cơ quan để thực hiện tốt công tác tham mưu; gắn với đó là tăng cường, phát huy hình ảnh người cán bộ làm công tác Đảng trước nhân dân: chuẩn mực về đạo đức, tận tụy trong công việc, được tin yêu về phong cách...
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 2/3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2021. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khen ngợi, biểu dương Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, tổ chức các phong trào, cuộc vận động cũng như nắm bắt tình hình, dư luận hiệu quả.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

* Nhiều trường học ở vùng cao Nghệ An lo lắng vì thiếu nguồn thực phẩm sạch dự trữ cho học sinh bán trú. Để giải quyết mối lo ấy, giáo viên ở các nhà trường đã bắt tay vào trồng rau, nuôi gà, lợn hỗ trợ bữa ăn cho các em. Nhờ sự vào cuộc của các thầy, cô giáo, bữa ăn của học sinh bán trú vùng cao Kỳ Sơn luôn được đáp ứng đầy đủ rau, thịt sạch.

Các trường bán trú của huyện Kỳ Sơn đã tổ chức cho giáo viên cải tạo vườn rau, nuôi gà, lợn hỗ trợ bữa ăn học sinh. Ảnh: Đào Thọ
Các trường bán trú của huyện Kỳ Sơn đã tổ chức cho giáo viên cải tạo vườn rau, nuôi gà, lợn hỗ trợ bữa ăn học sinh.  Ảnh: Đào Thọ

* Sau Tết Nguyên đán, dịch tả lợn châu Phi đã tái bùng phát rải rác ở một số hộ chăn nuôi tại các huyện Nghi Lộc, Yên Thành, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương và Con Cuông. Tổng số lợn tiêu hủy gần 200 con, tổng trọng lượng gần 10 tấn. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi thú y phối hợp với các địa phương khoanh vùng dập dịch, không để dịch lây lan ra diện rộng.

Các ổ dịch tả lợn châu Phi cơ bản đã được khống chế và tiêu hủy kịp thời, không để lây lan trên diện rộng. Ảnh: Q.A
Các ổ dịch tả lợn châu Phi cơ bản đã được khống chế và tiêu hủy kịp thời, không để lây lan trên diện rộng. Ảnh: Q.A

* Sau khi đi xe máy bốc đầu, nhóm thanh niên quay lại video, đưa lên mạng xã hội để “khoe chiến tích”. Công an huyện Anh Sơn cho biết, vừa tiếp tục xác minh thêm Nguyễn Quang Huy (SN 2006), trú tại khối 5, thị trấn Con Cuông (Con Cuông) và Nguyễn Đăng Huy (SN 2003), trú tại xóm Tân Trung Thịnh, xã Yên Sơn (Đô Lương) có hành vi bốc đầu xe máy, lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 7A, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân và gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, bạn của 2 thanh niên trên là Nguyễn Văn Sự (SN 2003), trú tại thôn Đỉnh Thắng, xã Đỉnh Sơn (Anh Sơn) đã bị Công an huyện Anh Sơn bắt và xử lý về hành vi tương tự khi trong cơ thể đang có chất ma túy.

3 thanh niên bị triệu tập tại cơ quan chức năng. Ảnh: Cơ quan Công an huyện Anh Sơn cung cấp.
3 thanh niên bị triệu tập tại cơ quan chức năng. Ảnh: Cơ quan Công an huyện Anh Sơn cung cấp.

Tin mới