Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/5

(Baonghean.vn) - Tập trung tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp; nông dân vùng 'chạy lụt' ở Nghệ An gặt lúa xuân sớm; hàng hải sản lên ngôi, hàng thịt lợn vắng khách; tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 8 nghi nhảy cầu trong đêm; tăng xử phạt đến 7 triệu đồng hành vi xả rác nơi công cộng... là những tin tức nổi bật trong ngày 2/5.

* NGHỆ AN tập trung cho đại hội Đảng các cấp. Nét mới trong nhiệm kỳ này là tỉnh chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện rất kỹ, chất lượng việc góp ý cho chương trình hành động của ban chấp hành đảng bộ khóa mới ngay trước và trong đại hội của cấp mình để sau đại hội làm căn cứ đưa nghị quyết vào cuộc sống sớm, sát thực tiễn, hiệu quả.

Đại hội Chi bộ K6 - phường Bến Thủy (TP. Vinh) ghi nhận nhiều ý kiến góp ý Văn kiện Đại hội Đảng: Ảnh tư liệu: Nguyên Sơn
Đại hội Chi bộ K6 - phường Bến Thủy (TP. Vinh) ghi nhận nhiều ý kiến góp ý Văn kiện Đại hội Đảng: Ảnh tư liệu: Nguyên Sơn

* THEO quyết định vừa mới được UBND tỉnh ban hành, Nghệ An hiện có 26.927 người có công với cách mạng được hưởng chính sách gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng. Nhóm đối tượng này sẽ được nhận hỗ trợ với 500.000 đồng/người/tháng, trong vòng 3 tháng. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 40,3 tỷ đồng. Nguồn kinh phí sẽ sử dụng nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh.

Thăm, động viên, tặng quà cho mẹ Hồ Thị Bằng – Mẹ liệt sỹ tại xã Nam Hưng (Nam Đàn). Ảnh tư liệu
Thăm, động viên, tặng quà cho mẹ Hồ Thị Bằng – Mẹ liệt sỹ tại xã Nam Hưng (Nam Đàn). Ảnh tư liệu

* TRÊN địa bàn tỉnh hiện có gần 7.000 ha lúa vụ xuân cấy trà đầu, trổ từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 dương lịch, hiện đã bắt đầu cho thu hoạch. Hiện tại thời tiết đang diễn biến phức tạp, giai đoạn chuyển mùa, chuẩn bị đến tiết tiểu mãn thường có mưa lụt, nên bà con cần khẩn trương ra đồng thu hoạch khi lúa chín khoảng 75- 80% theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nhất là những vùng sâu trũng.

Nông dân xã Nghi Đồng (Nghi Lộc) ra đồng gặt lúa từ 3 ngày nay. Ảnh: Phú Hương
Nông dân xã Nghi Đồng  (Nghi Lộc) ra đồng gặt lúa từ 3 ngày nay. Ảnh: Phú Hương

* THEO ghi nhận của phóng viên tại các chợ quê ở Nghệ An trong những ngày nghỉ lễ, khu vực bán hàng hải sản luôn nhộn nhịp người mua bán, ngược lại hàng thịt lợn vắng khách  do giá thịt lợn vẫn ở mức cao. Theo tiểu thương tại Diễn Châu, giá thịt lợn vẫn từ 140.000 - 170.000 đồng/kg.

Khu vực bán hàng hải sản tại chợ Diễn Thành (Diễn Châu) luôn đông đúc khách trong những ngày nghỉ lễ này. Ảnh: Quang An
Khu vực bán hàng hải sản tại chợ Diễn Thành (Diễn Châu) luôn đông đúc khách trong những ngày nghỉ lễ này. Ảnh: Quang An

* KHOẢNG 9 giờ 15 phút ngày 2/5, lực lượng cứu hộ và những người tìm kiếm đã phát hiện thi thể nữ sinh Bùi Thị Hoài Th. trên sông Lam đoạn chảy qua xã Nam Thượng (nay là Thượng Tân Lộc), huyện Nam Đàn (cách hiện trường cầu Rộ, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương hơn 15 km). Trước đó,  khoảng 20h ngày 1/5, người đi đường phát hiện trên cầu Rộ bắc qua sông Lam nối 2 xã Ngọc Sơn và Võ Liệt (Thanh Chương) có 1 chiếc xe đạp điện và 1 đôi dép bỏ lại trên  cầu. Chiếc xe được xác định là của em Bùi Thị Hoài Th. (SN 2006) trú tại xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh tìm kiếm nạn nhân trong đêm. Ảnh: Huy Thư
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh tìm kiếm nạn nhân trong đêm. Ảnh: Huy Thư

* HIỆN nay, tại các địa điểm công cộng vẫn còn tình trạng người dân vô ý thức xả rác bừa bãi, gây bức xúc dư luận cũng như gây ô nhiễm môi trường. Theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP, những hành vi vi phạm quy định về vệ sinh nơi công cộng sẽ bị xử phạt từ 1 - 7 triệu đồng tùy mức độ vi phạm.

Nhiều điểm tập kết rác thải sinh hoạt tại ngã ba, ngã tư trên các tuyến đường chính của thành phố Vinh dồn ứ do các xe rác từ các ngả dồn về. Rác chất ngổn ngang, nước từ những xe rác chảy xuống đường cùng mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Ảnh: tư liệu
Nhiều điểm tập kết rác thải sinh hoạt tại ngã ba, ngã tư trên các tuyến đường chính của thành phố Vinh dồn ứ do các xe rác từ các ngả dồn về. Rác chất ngổn ngang, nước từ những xe rác chảy xuống đường cùng mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Ảnh: tư liệu

Tin mới