Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/1

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2022; Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt - Đức; Sở Y tế Nghệ An lên kịch bản ứng phó với nguy cơ Covid-19 gia tăng trong dịp Tết... là những thông tin nổi bật ngày 20/1.

* Sáng 20/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, trong năm 2022, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo, lề lối làm việc theo hướng quyết liệt hơn; trọng tâm, trọng điểm hơn; bám sát thực tiễn, công việc với quyết tâm chính trị cao.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho 6 đảng bộ cấp trên cơ sở đã “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” năm 2021. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho 6 đảng bộ cấp trên cơ sở đã “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” năm 2021. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 20/1,  tại TP. Vinh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bước sang năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động để tham gia tích cực, hiệu quả vào các công việc chung của Quốc hội; đồng thời đồng hành, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 20/1, Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bổ nhiệm hiệu trưởng nhà trường. Ông Nguyễn Hữu Hằng được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An, nhiệm kỳ 5 năm.

Đồng chí Bùi Đình Long trao quyết định bổ nhiệm cho Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Hằng. Ảnh: M.H
Đồng chí Bùi Đình Long trao quyết định bổ nhiệm cho Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Hằng. Ảnh: M.H

* Sáng 20/1, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022. Tham gia hội nghị có các tổ chức quốc tế và hơn 700 điểm cầu ở 63 tỉnh, thành phố.

Điểm cầu Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Quang Tuyên
Điểm cầu Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Quang Tuyên

* Cùng ngày, Sở Y tế có văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 gửi các huyện, thành, thị và các đơn vị y tế trong và ngoài công lập,

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra tại một đơn vị y tế về công tác phòng dịch dịp Tết. Ảnh: Trung Thành
Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra tại một đơn vị y tế về công tác phòng dịch dịp Tết. Ảnh: Trung Thành

* Ngày 20/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 24 giờ qua (từ 18h00 ngày 19/01/2022 đến 18h00 ngày 20/01/2022), Nghệ An ghi nhận 224 ca dương tính mới với COVID-19. Trong đó, có 45 ca cộng đồng.

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Tư liệu
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Tư liệu

Tin mới