Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/5

(Baonghean.vn) - Các đoàn công tác Ủy ban Bầu cử của tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử; Ký kết Quy chế phối hợp giải quyết các vụ án hành chính, dân sự, khiếu nại, tố cáo; Nhiều người về từ địa phương có dịch nhưng khai báo y tế gian dối; Hai bé trai đuối nước thương tâm... là những thông tin nổi bật ngày 20/5.

* Ngày 20/5, các đoàn công tác Ủy ban Bầu cử của tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Trại tạm giam Công an tỉnh; các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai một số huyện dọc QL7. Ngày mai (21/5), nhiều điểm bầu cử ở 4 huyện: Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông sẽ tiến hành bầu cử sớm.

Đoàn kiểm tra khu vực niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Ảnh: Đ.C
Đoàn kiểm tra khu vực niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Ảnh: Đ.C

* Hướng tới ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,  lực lượng công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh mong muốn các đại biểu được lựa chọn sẽ có nhiều ý kiến đóng góp nhằm nâng cao đời sống cho công nhân lao động. Cốt lõi là nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sinh hoạt.

* Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang phấn khởi hoàn tất các phần việc cuối cùng để bước vào ngày hội lớn với niềm tin tưởng cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp. Thế nhưng, cũng vào thời điểm quan trọng này lại xuất hiện thêm những luận điệu lạc lõng cố tình bóp méo, xuyên tạc về sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng này của Nhân dân ta. Trước thực tế đó, mỗi chúng ta cần phải tỉnh táo nhận diện và chủ động đấu tranh, góp phần thiết thực bảo vệ an toàn và tổ chức thành công ngày hội lớn của dân tộc.

Tranh cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 của tác giả Phạm Duy Khánh.
Tranh cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 của tác giả Phạm Duy Khánh.

* Chiều 20/5, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban cán sự đảng TAND tỉnh, Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, dân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các nội dung phối hợp gồm: Phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; Phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tố tụng hành chính, tố tụng dân sự; phổ biến quy chế; Phối hợp trong chỉ đạo, đôn đốc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án.

Các đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 20/5, lãnh đạo xã Bảo Thắng (huyện Kỳ Sơn) cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của xã vừa ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với Cụt Văn Mùi (18 tuổi, trú tại bản Cha Ca 2), về hành vi "không thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh" được quy định tại điểm a, khoản 1, điều 12, Nghị định 117 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mùi làm việc ở một công ty tại Hà Nội, nhưng không nhớ tên cũng như địa chỉ. Ngày 18/5, nam công nhân bắt xe khách nhiều chặng để về quê mà không khai báo y tế.

Cùng đó, tại huyện Quỳ Hợp, cơ quan chức năng cũng vừa phát hiện nhiều trường hợp khai báo gian dối, chậm trễ và không hợp tác trong việc cách ly. Trong đó, có trường hợp vừa bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng vào ngày 19/5.

Làm việc với chính quyền địa phương nhưng Mùi vẫn không thành khẩn. Ảnh: PT
Làm việc với chính quyền địa phương nhưng Mùi vẫn không thành khẩn. Ảnh: PT

* Hai bé trai đuối nước thương tâm. Theo thông tin ban đầu của Khối trưởng khối Sỹ Tân, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai: Vào khoảng 18h chiều 19/5/2021, 2 cháu Hồ Sỹ C. (4 tuổi) và cháu Lê Thạc Q. (3 tuổi) đến nhà ông X. ở khối Sỹ Tân chơi. Trong lúc ông không để ý, hai cháu tự mở cửa cổng đi ra chơi cạnh bờ ao cách nhà ông X. 70m và bị sẩy chân xuống ao và tử vong sau đó.

Tin mới