Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tết, Xuân, Quý Mão, tặng quà, chúc Tết… là những “từ khoá” được tìm thấy nhiều nhất trên baonghean.vn ngày hôm nay 20/1. Nổi bật trong đó là các sự kiện Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm, trao quà Tết tại các địa phương.

* Sáng 20/1 (29 tháng Chạp Nhâm Dần), chào đón năm Quý Mão 2023, hướng tới kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2023), đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí thiêng liêng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương, dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam.

Trong năm qua, Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tâm lực, trí lực giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao, với nhiều dấu ấn nổi bật. Chất lượng, tính chuyên nghiệp hiệu quả ngày càng cao trong công tác lập pháp, giám sát, dân nguyện, quyết định các vấn đề quan trọng, công tác đối ngoại…

Trong giờ phút thiêng liêng, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

* Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã về xã Nam Giang, Nam Đàn tặng quà chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn nhà 60 triệu đồng cho 10 hộ nghèo khó khăn về nhà ở; trao 10 suất quà cho gia đình có công tiêu biểu; 200 suất quà cho các gia đình chính sách và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi các hộ nghèo của huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi các hộ nghèo của huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

* Hoà chung không khí cùng bà con nhân dân Nghệ An đón Xuân Quý Mão, sáng 20/1, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã về thăm, tặng quà chúc Tết người có công tiêu biểu, hộ nghèo tại huyện Diễn Châu.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, thời gian qua Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực hiện nhiều chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, qua đó nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều dành sự quan tâm với nhân dân khắp 63 tỉnh, thành trong cả nước. Riêng trong Tết Quý Mão 2023, cả nước đã trao hơn 3 triệu suất quà Tết cho các hộ chính sách và người nghèo, hộ đặc biệt khó khăn.

Dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc đã tặng quà Tết cho 10 hộ người có công tiêu biểu; Trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết cho 10 hộ gia đình đặc biệt khó khăn; Trao biển tượng trưng tặng 1.000 suất quà cho 1.000 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để huyện Diễn Châu và các xã trực tiếp trao cho người dân.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao biển tượng trưng tặng 1.000 suất quà cho 1.000 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để huyện Diễn Châu và các xã trao trực tiếp cho người dân. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao biển tượng trưng tặng 1.000 suất quà cho 1.000 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để huyện Diễn Châu và các xã trao trực tiếp cho người dân. Ảnh: Phạm Bằng

* Dự báo nhu cầu tiêu dùng xăng dầu trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sẽ tăng, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An cam kết đảm bảo đủ nguồn cung cho người dân du Xuân, đón Tết.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, nhu cầu tiêu dùng nhiên liệu của Nghệ An khoảng 50.000 - 60.000m3 xăng dầu/tháng. Dịp Tết nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sẽ tăng cao hơn khoảng 15-20%. Tại thời điểm này, các nhà phân phối xăng dầu trên địa bàn Nghệ An đã xây dựng kế hoạch phục vụ dịp Tết và cả cho năm 2023.

Cửa hàng xăng dầu ở huyện Nam Đàn phục vụ khách. Ảnh: Văn Trường

Cửa hàng xăng dầu ở huyện Nam Đàn phục vụ khách. Ảnh: Văn Trường

* Liên quan đến phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết, nếu như các năm trước, các cây ATM trên địa bàn các huyện nông thôn Nghệ An thường xảy ra tình trạng chen chúc xếp hàng rút tiền ngày cận Tết thì năm nay, tình trạng này đã giảm rõ rệt.

Qua tìm hiểu của phóng viên, hiện các ngân hàng đã chủ động rà soát, theo dõi tình trạng tồn quỹ tại các máy ATM, xác định tần suất tiếp quỹ, số tiền mỗi lần tiếp quỹ nhằm bảo đảm các máy luôn đủ tiền phục vụ nhu cầu giao dịch của khách hàng trong dịp Tết. Tại các máy ATM đều được các ngân hàng thiết lập đường dây nóng để khách hàng chủ động liên hệ khi gặp sự cố phát sinh trong quá trình giao dịch.

Trong ngày 20/1, các cây ATM tại Diễn Châu có lượng người rút tiền vừa phải, không còn cảnh xếp hàng, chen chúc như các năm trước. Ảnh: Quang An

Trong ngày 20/1, các cây ATM tại Diễn Châu có lượng người rút tiền vừa phải, không còn cảnh xếp hàng, chen chúc như các năm trước. Ảnh: Quang An

* Đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các di tích lịch sử - văn hóa ở Nghệ An được trang hoàng công phu để phục vụ nhân dân và du khách thập phương về du Xuân và chiêm bái.

Nằm giữa trung tâm thành phố Vinh, chùa Diệc được trang trí đẹp để đón các phật tử, nhân dân và du khách đến dâng lễ, cầu an trong dịp Tết cổ truyền. Ảnh: Đình Tuyên

Nằm giữa trung tâm thành phố Vinh, chùa Diệc được trang trí đẹp để đón các phật tử, nhân dân và du khách đến dâng lễ, cầu an trong dịp Tết cổ truyền. Ảnh: Đình Tuyên

* Vào những ngày này, rác thải người dân xả ra môi trường cao gấp hơn nhiều lần bình thường. Chính vì vậy, lực lượng công nhân môi trường đã phải làm việc xuyên đêm để giữ cho phố xá sạch đẹp, giúp người dân đón Tết an toàn hơn. Ghi nhận của phóng viên Báo Nghệ An.

Đêm 19/1/2023, trên đường Hermann (P. Hưng Phúc, TP. Vinh), rác thải các loại chất trên nhiều xe đẩy, kéo dài đến vài chục mét. Ảnh: Nhật Lân
Đêm 19/1/2023, trên đường Hermann (P. Hưng Phúc, TP. Vinh), rác thải các loại chất trên nhiều xe đẩy, kéo dài đến vài chục mét. Ảnh: Nhật Lân

Tin mới