Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/8

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương, tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Côn Đảo; Chính phủ bàn giải pháp phát triển thị trường lao động; Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An giữ chức Chỉ huy trưởng BĐBP Cà Mau; Thu hoạch 10.000 ha lúa chạy lụt… Đây là một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên baonghean.vn ngày 20/8.

* Chiều 20/8, hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2022), đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiến hành dâng hương, dâng hoa, viếng mộ đồng chí Lê Hồng Phong tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước tượng đài các anh hùng, liệt sĩ và ban thờ trong Đền thờ tại Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo), đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Hồng Phong cùng các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong phong trào cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm trước phần mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng; tấm gương người cộng sản kiên cường, trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân; người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Các đại biểu thực hiện Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm trước bàn thờ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Đền thờ Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu thực hiện Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm trước bàn thờ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Đền thờ Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: Thành Duy

* Ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước bàn giải pháp phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập.

Thủ tướng đề nghị phải nâng cao nhận thức về thị trường lao động có tính quy luật cung - cầu và cạnh tranh; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đồng bộ, thống nhất để thị trường lao động phát triển theo hướng linh hoạt, hiện đại, đầy đủ, bền vững, hội nhập quốc tế, nhằm giải phóng triệt để sức sản xuất, tập trung phát triển lao động có kỹ năng, thúc đẩy tạo việc làm bền vững, có thu nhập cao; tiếp tục nội luật hóa và quy định cụ thể các tiêu chuẩn lao động phù hợp với điều kiện của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế mà Việt Nam cam kết và phê chuẩn.

Toàn cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: P.V

Toàn cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: P.V

* Ngày 20/8, thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh.

Ngày 30/6/2022, Bộ Quốc phòng đã có Quyết định số 158/QĐ-BQP điều động, bổ nhiệm Thượng tá Phùng Đức Hưng - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An giữ chức vụ Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cà Mau.

Tại hội nghị, Thượng tá Phùng Đức Hưng - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An hoàn chỉnh các thủ tục, ký biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó Chỉ huy trưởng cho Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh.

Thượng tá Phùng Đức Hưng bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh. Ảnh: Lê Thạch

Thượng tá Phùng Đức Hưng bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh. Ảnh: Lê Thạch

* Tranh thủ hết mức những lúc thời tiết thuận lợi, thậm chí thời gian tạnh ráo sau cơn mưa, bà con nông dân ở một số địa phương ra đồng thu hoạch lúa. Những diện tích lúa chín từ 70% trở lên đều đang được tập trung thu hoạch.

Ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh cho biết: Vụ hè thu năm nay, Nghệ An gieo cấy trên 61.000 ha, trong đó, có hơn 10.000 ha vùng thấp trũng, dễ bị ngập lụt, tập trung chủ yếu ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc…

Vụ hè thu năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt 60 tạ/ha. Ảnh: Phú Hương

Vụ hè thu năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt 60 tạ/ha. Ảnh: Phú Hương

* Hồ Thị Hồng Ánh (học sinh lớp 12A7, Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên) là một trong những học sinh có điểm 6 môn xã hội cao nhất tỉnh trong kỳ thi THPT vừa qua.

12 năm học, Ánh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, luôn nằm trong danh sách tốp đầu của lớp là những thành tích đầy thuyết phục cho khả năng tự lập, tự học của Ánh. Ở giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỹ năng tự lập một lần nữa được Ánh phát huy tối đa, từ việc chọn khối, chọn trường đến việc chọn thầy, cô và sắp xếp thời gian học.

Cùng nghe Ánh chia sẻ bí quyết học của em.

Đặng Thị Thu Thảo bên góc học tập của mình. Ảnh: Thanh Nga

Đặng Thị Thu Thảo bên góc học tập của mình. Ảnh: Thanh Nga

* Những ngày cuối tuần, hội những người đam mê đồ cổ trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh, thành đều đổ về tuyến đường Đinh Công Tráng (TP.Vinh) để tụ họp, giao lưu những món đồ cổ sưu tầm được. Do đây là những món hàng độc đáo, lạ mắt nên cũng thu hút đông đảo người dân đến tìm hiểu.

Ảnh: Q.A

Ảnh: Q.A

* Ngày 19/8, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp vừa bắt thành công đối tượng Lương Văn Lĩnh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9/8/2022, Công an huyện Quỳnh Lưu bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Cao Văn Đức (sinh năm 1994), Phạm Văn Giáp (sinh năm 1994) và Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1994), đều trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 1,705 gam ma túy đá, 5 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Cán bộ Công an huyện Quỳnh Lưu lấy lời khai đối tượng Lương Văn Lĩnh. Ảnh: Hồng Ngọc
Cán bộ Công an huyện Quỳnh Lưu lấy lời khai đối tượng Lương Văn Lĩnh. Ảnh: Hồng Ngọc

Tin mới