Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/1

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ làm việc tại Nghệ An; Bí thư Tỉnh ủy khảo sát vị trí nhằm thu hút dự án đầu tư; Sôi nổi nhiều hoạt động trao quà Tết hỗ trợ người nghèo; Sự cố điện khi dựng cây nêu ngày Tết… là những nội dung đáng chú ý đăng tải trên Baonghean.vn ngày 21/1.

* Sáng 21/1, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để đánh giá công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác về về công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2021. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của cộng đồng các DTTS, vùng DTTS và miền núi có chuyển biến tích cực, kinh tế có bước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện; kết cấu hạ tầng được tăng cường; xây dựng nông thôn mới được quan tâm. Đến nay, toàn vùng DTTS-MN có 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá, ghi nhận sự thay đổi rõ nét về hạ tầng, kinh tế - xã hội, đời sống người dân tỉnh Nghệ An nói chung và vùng đồng bào dân tộc nói riêng. Về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, song vẫn còn những khó khăn, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An tặng quà cho đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An tặng quà cho đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Phạm Bằng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng đề nghị Nghệ An tiếp tục phát huy vai trò của người uy tín, già làng, trưởng bản trong cộng đồng và nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bởi phên dậu vững chắc nhất chính là lòng dân. Đặc biệt, phải quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những già làng, trưởng bản, người uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số.

* Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết giáo viên, học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh.

Đồng chí Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Quỹ khuyến học của nhà trường 50 triệu đồng. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Quỹ khuyến học của nhà trường 50 triệu đồng. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 21/1, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra, khảo sát thực địa một số địa điểm nhằm thu hút các nhà đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến kiểm tra trực tiếp tại địa điểm sẽ triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Nghi Thiết. 

Cũng trong chương trình làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác đã khảo sát các địa điểm thuộc 3 xã giáp biển là Nghi Tiến, Nghi Yên (Nghi Lộc) và Diễn Trung (Diễn Châu); khu vực hồ Xuân Dương, xã Diễn Phú (Diễn Châu).

Đây là những địa điểm thuộc địa bàn Khu Kinh tế Đông Nam có nhiều tiềm năng để thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản thể thao gắn với nghỉ dưỡng.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra vị trí dọc hai bên đường D4 (Quốc lộ 7C) nối từ Quốc lộ 1A đến Cảng nước sâu Cửa Lò để xây dựng khu hậu cần cảng. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra vị trí dọc hai bên đường D4 (Quốc lộ 7C) nối từ Quốc lộ 1A đến Cảng nước sâu Cửa Lò để xây dựng khu hậu cần cảng. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 21/1, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Lễ Khai trương Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh.

Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Nghệ An là một giải pháp trong đề án đô thị thông minh của tỉnh, sử dụng nền tảng số để hình thành hệ sinh thái du lịch và tạo lợi ích tương hỗ cho du khách, chính quyền và doanh nghiệp, từng bước kiến tạo ngành du lịch chất lượng cao. 

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc dựa trên nền tảng số để hình thành hệ sinh thái thông minh, thay đổi cách thức tiếp cận thông minh, tạo tương tác mới trong việc tiếp cận thông tin hết sức có ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. 

Để cổng thông tin du lịch thông minh hoạt động có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Du lịch tổ chức khai thác tốt; tiếp tục nghiên cứu cập nhật thường xuyên, tích hợp các nền tảng ứng dụng mới để tăng tính tương tác, góp phần vào phục hồi, phát triển ngành du lịch Nghệ An bền vững trong thời gian tới. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Tập đoàn VNPT nhấn nút khai trương cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Tập đoàn VNPT nhấn nút khai trương cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 21/1, đồng chí Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn đã đi thăm, trao quà Tết hỗ trợ một số hộ nghèo các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn. Tại đây đoàn đã trao 80 suất quà cho bà con.

Đồng chí Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội trao quà cho các hộ nghèo tại xã Mường Nọc (huyện Quế Phong). Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội trao quà cho các hộ nghèo tại xã Mường Nọc (huyện Quế Phong). Ảnh: Thanh Quỳnh

* Sáng 21/1, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các đơn vị, người dân trên địa bàn TX Cửa Lò.

Tại các đơn vị đến thăm, gồm: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy, Hải đội 137 (vùng 1, Bộ Tư lệnh Hải quân) và Hải đội 2, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi đã thông tin đến CBCS các đơn vị những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm qua, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến các cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn tặng quà Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn phường Nghi Thủy. Ảnh: Đ.C
Đoàn tặng quà Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn phường Nghi Thủy. Ảnh: Đ.C

* Sáng 21/1, đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã về thăm, tặng quà chúc Tết các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ.

Tại đây, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao 20 suất quà trị giá 10 triệu đồng. Đây là số tiền do cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đóng góp.

Đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối và Đoàn Khối đã trao 40 suất quà trị giá 20 triệu đồng và 100 chăn ấm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao 20 suất cho bà con xã Hương Sơn, Tân Kỳ. Ảnh: Khánh Hồng
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao 20 suất cho bà con xã Hương Sơn, Tân Kỳ. Ảnh: Khánh Hồng

* Cùng ngày, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban dẫn đầu đến thăm, tặng quà Tết ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương và khối Quy Chính, thị trấn Nam Đàn.

Đoàn tặng quà cho người nghèo ở khối Quy Chính, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Phan Đại Nghĩa
Đoàn tặng quà cho người nghèo ở khối Quy Chính, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Phan Đại Nghĩa

* Sáng 21/1, tức ngày 19 tháng Chạp, trong lúc đang dựng cây nêu, ông Nguyễn Như Thập trú tại số nhà 15, ngõ 1A, đường Đinh Lễ (phường Hưng Dũng, TP.Vinh), đã gây ra sự cố lưới điện cho toàn bộ đường dây 473 E15-7 từ phường Bến Thủy đến phường Hà Huy Tập trong thời gian 30 phút. Sự việc còn khiến ông Thập bị thương, phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. 

Hiện trường khu vực xảy ra sự cố mất điện trên lưới sau khi người dân dựng cây nêu tại phường Hưng Dũng, TP.Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Hiện trường khu vực xảy ra sự cố mất điện trên lưới sau khi người dân dựng cây nêu tại phường Hưng Dũng, TP.Vinh. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới