Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/7

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị; Gần 150.000 lao động Nghệ An được giảm mức đóng bảo hiểm với số tiền trên 41 tỷ đồng; Tạm dừng các tuyến vận tải khách đối với toàn bộ phía Nam và thêm 5 tuyến phía Bắc; Nghệ An ghi nhận thêm 7 ca nhiễm Covid-19; Yên Thành dừng mọi dịch vụ không thiết yếu để phòng chống Covid-19; … là những thông tin nổi bật ngày 21/7.

* Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị; dâng hoa, dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Phạm Bằng

* Gần 150.000 lao động Nghệ An được giảm mức đóng bảo hiểm với số tiền trên 41 tỷ đồng. Đây là một trong những chính sách quan trọng nhằm thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 việc sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng. Ảnh: Mỹ Hà
Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 việc sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng. Ảnh: Mỹ Hà

* Sáng 21/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 20/7 đến 7h00 ngày 21/7), Nghệ An ghi nhận 7 trường hợp mới dương tính với Covid-19. Tất cả bệnh nhân đều từ Bình Dương về và đã được  cách ly tập trung sau khi về địa phương. 

CDC Nghệ An đã cử đoàn công tác ra huyện Yên Thành để hỗ trợ, điều tra lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F2. Ảnh: Thành Cường
CDC Nghệ An đã cử đoàn công tác ra huyện Yên Thành để hỗ trợ, điều tra lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F2. Ảnh: Thành Cường

* Sau khi ghi nhận có 7 ca dương tính Covid-19 trên địa bàn huyện, để thực hiện ứng phó với tình hình dịch bệnh, UBND huyện Yên Thành có quyết định dừng mọi dịch vụ không thiết yếu để phòng chống dịch Covid-19.

Các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn huyện Yên Thành sẽ dừng từ 0h ngày 22/7/2021. (Ảnh minh họa: Một trong những cơ sở phun xăm, gội đầu tại thị trấn Yên Thành). Ảnh: Văn Trường
Các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn huyện Yên Thành sẽ dừng từ 0h ngày 22/7/2021. (Ảnh minh họa: Một trong những cơ sở phun xăm, gội đầu tại thị trấn Yên Thành). Ảnh: Văn Trường

* Ngoài việc tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Nghệ An đi đến 15 tỉnh, thành phố trong cả nước: Lai Châu, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Lâm Đồng, Bình Phước, Phú Yên, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh, Sở GTVT Nghệ An đã tiếp tục có văn bản điều chỉnh hoạt động vận tải hành khách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Ngoài 15 địa phương đã công bố trước đó, Sở GTVT Nghệ An tiếp tục thông báo tạm dừng vận tải hành khách đi, đến Nghệ An đối với 5 tỉnh, thành phố và toàn bộ các tỉnh, thành phố phía Nam từ ngày 19/7. Ảnh: Tiến Đông
Ngoài 15 địa phương đã công bố trước đó, Sở GTVT Nghệ An tiếp tục thông báo tạm dừng vận tải hành khách đi, đến Nghệ An đối với 5 tỉnh, thành phố và toàn bộ các tỉnh, thành phố phía Nam từ ngày 19/7. Ảnh: Tiến Đông

* Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, đơn vị đang xử lý vụ việc liên quan khai thác quặng thiếc trái phép trên địa bàn,  phát hiện 240 bao tải quặng thiếc có tổng trọng lượng khoảng 12 tấn không có đầy đủ các loại giấy tờ hợp pháp.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Bình Nguyên
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Bình Nguyên

Tin mới