​ Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/8

(Baonghean.vn) - Những thông tin nổi bật nhất trong ngày vẫn là các nội dung liên quan đến đại dịch Covid-19 trên địa bàn Nghệ An. Bên cạnh việc cơ quan chức năng các cấp liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo mới về công tác phòng dịch thì dư luận cũng dành sự quan tâm đặc biệt đối với những địa phương mới lập chốt kiểm soát người và phương tiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định…

* Sáng 21/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ (từ 18h00 ngày 20/8 đến 6h00 ngày 21/8), Nghệ An ghi nhận 21 bệnh nhân dương tính mới với Covid-19. Trong đó, có 13 ca cộng đồng, 8 ca đã được cách ly tập trung trước đó.

Tính từ ngày 13/6 đến sáng 21/8, Nghệ An ghi nhận 781 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 20 địa phương: TP. Vinh: 171, Quỳnh Lưu: 138, Yên Thành: 83, Kỳ Sơn: 52, Diễn Châu: 48, Tương Dương: 29, Nghi Lộc: 39, Hưng Nguyên: 25, Quế Phong: 34, Nam Đàn: 30, Hoàng Mai: 20, Cửa Lò: 19, Tân Kỳ: 18, Anh Sơn: 13, Đô Lương: 16, Con Cuông: 12, Quỳ Hợp: 11, Thanh Chương: 9, Thái Hòa: 6, Nghĩa Đàn: 8.

Lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ảnh: Thành Chung
Lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ảnh: Thành Chung

* Liên tục các ca bệnh được phát hiện trong những ngày gần đây đã cho thấy sự diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn Nghệ An. Trong đó một số địa phương như: TP.Vinh, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Yên Thành… có số ca bệnh lớn và nguy cơ lây nhiễm vẫn rất cao. Trước bối cảnh đó, cơ quan chức năng liên tục có các chỉ đạo mới để xử lý tình hình.

Tại TP.Vinh, UBND thành phố Vinh đã có Công văn số 5555/UBND-QLĐT.KT về việc tăng cường một số biện pháp nghiêm ngặt trong phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Thành phố yêu cầu dừng tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kể cả bán hàng mang về.

Tất cả các tòa nhà chung cư phải thành lập Tổ kiểm soát người ra, vào chung cư, phát thẻ ra, vào chung cư cho các hộ dân; hướng dẫn công dân sử dụng cầu thang máy phải đảm bảo khoảng cách 2m. Yêu cầu cư dân: “Ở trong nhà” được hiểu là ở trong căn hộ, không được tụ tập dọc hành lang các tầng, sân chung cư...

Kiểm tra phương tiện qua các điểm chốt. Ảnh: Quang An
Kiểm tra phương tiện qua các điểm chốt. Ảnh: Quang An

TP.Vinh chỉ đạo 29 chốt phường, xã tuyệt đối không cho người và phương tiện đi qua mà hướng dẫn cho người và phương tiện muốn ra (vào) thành phố thì đi đến 14 chốt do UBND thành phố lập để được xem xét cho ra, vào. Tuân thủ nguyên tắc phong tỏa “huyện cách ly với huyện”, không ra vào thành phố…

* Trong khi đó, tại huyện Nam Đàn, lãnh đạo địa phương cho biết, đã lập 3 chốt kiểm soát ra, vào địa bàn khi áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Cụ thể, 3 điểm chốt bao gồm: Trên Quốc lộ 15 thuộc địa phận xã Nam Hưng; Trên Quốc lộ 46C thuộc địa phận xã Thượng Tân Lộc; Trên Quốc lộ 46B thuộc địa phận xã Nam Giang.

Lãnh đạo huyện Nam Đàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các điểm chốt. Ảnh: P.V
Lãnh đạo huyện Nam Đàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các điểm chốt. Ảnh: P.V

* Tại huyện Đô Lương, kể từ 0h00 ngày 20/8, UBND huyện đã ra quyết định điều động lực lượng và thành lập 8 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phòng, chống dịch Covid-19 tại 8 điểm nối Đô Lương với các huyện lân cận.

Lập chốt kiểm soát tại xã Thuận Sơn tiếp giáp với xã Đại Đồng (Thanh Chương). Ảnh: T.Đ
Lập chốt kiểm soát tại xã Thuận Sơn tiếp giáp với xã Đại Đồng (Thanh Chương). Ảnh: T.Đ

* Cùng với việc siết chặt công tác quản lý người và phương tiện ra, vào các địa bàn, nhiều huyện, thành, thị cũng tiến hành xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch.

Tại thị xã Hoàng Mai, trong ngày 20/8 lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 16 trường hợp vi phạm, trong đó, 5 trường hợp không đeo khẩu trang, 11 trường hợp ra ngoài khi không cần thiết.

Công an TX. Hoàng Mai kiểm tra tại các chốt kiểm soát phòng dịch. Ảnh: Đ.C
Công an TX. Hoàng Mai kiểm tra tại các chốt kiểm soát phòng dịch. Ảnh: Đ.C

* Còn trong ngày 21/8, Công an TP. Vinh đã phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Nghi Phú xác minh, mời đối tượng Nguyễn Duy Chung lên làm việc. Đối tượng này sử dụng thẻ shipper để ra đường phục vụ nhu cầu cá nhân khác của mình. UBND xã Nghi Phú đã tiến hành thu hồi thẻ shipper của Nguyễn Duy Chung. Công an TP. Vinh đã lập biên bản vi phạm hành chính, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Tổ xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, Công an thành phố Vinh lập biên bản đối với trường hợp này. Ảnh: C.A TP.Vinh
Tổ xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, Công an thành phố Vinh lập biên bản đối với trường hợp này. Ảnh: C.A TP.Vinh

* Một thông tin khiến dư luận rất quan tâm trong thời điểm này đó là nhiều chùm bệnh Covid-19 mất dấu dịch tễ. Theo đó, hiện nay có 3 chùm ca bệnh phức tạp nhất đều mất dấu F0. Đó là chùm ca bệnh liên quan chợ đầu mối Vinh; Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc và ở xã Diễn Yên (Diễn Châu).

Cơ quan y tế đang phải thức trắng đêm để tăng cường lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: C.T.V
Cơ quan y tế đang phải thức trắng đêm để tăng cường lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: C.T.V

* một diễn biến khác, sau khi các địa phương thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 và tiến hành phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn, lẻ cho người dân, các khu chợ đã vắng hẳn người dân mua bán. Điều này cho thấy người dân đã thực sự lo lắng về nguy cơ lây lan của đại dịch và điều chỉnh hành vi theo hướng an toàn, tích cực hơn.

Dù hôm nay là phiên chợ Rằm 14/7 âm lịch, nhưng chợ Diễn Tháp (Diễn Châu), khá vắng vẻ. Ảnh: T.Đ
Dù hôm nay là phiên chợ Rằm 14/7 âm lịch, nhưng chợ Diễn Tháp (Diễn Châu), khá vắng vẻ. Ảnh: T.Đ

* Để hỗ trợ người dân gặp khó khăn, ngày 20/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3084/QĐ-UBND, Quyết định về việc phân bổ gạo hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.

Đợt này, tỉnh hỗ trợ gạo cho người dân các huyện Tương Dương, Quế Phong, TX. Hoàng Mai, Kỳ Sơn với 4.579 hộ và 22.740 nhân khẩu, tổng số gạo được hỗ trợ hơn 341 tấn gạo. Các đối tượng trong diện hỗ trợ sẽ được nhận 15 kg/người.

Ảnh minh họa: TTXVN
Ảnh minh họa: TTXVN

* Ngày 21/8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An do Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoàng Mai; kiểm tra công tác chuẩn bị thành lập Bệnh viện Dã chiến số 4 tại Khách sạn ARMY, thị xã Cửa Lò.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà tặng quà cho lực lượng chống dịch ở thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà tặng quà cho lực lượng chống dịch ở thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Trọng Kiên

Tin mới