Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - 26 nghệ nhân Nghệ An được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An thành công tốt đẹp; Lũ ống, lũ quét ở Kỳ Sơn; Tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Bản Ang, Nậm Mô… là những thông tin nổi bật ngày 2/10.

* Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành các Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” cho 628 nghệ nhân đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Đợt này, tỉnh Nghệ An có 1 người được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và 25 người được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, chủ yếu ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.

Một tiết mục trình diễn dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Ảnh: Minh Quân
Một tiết mục trình diễn dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Ảnh: Minh Quân

* Sáng 2/10, tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 150.000 đoàn viên trong toàn tỉnh. Dự và phát biểu tại đại hội, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh và gợi mở mỗi tổ chức đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên của tỉnh cần nhân rộng, lan tỏa từng hành động đẹp, từng cử chỉ tốt để từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đình Tuyên

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đình Tuyên

* Thông tin từ UBND huyện Kỳ Sơn, từ 22h ngày 1/10 đến 6h ngày 2/10 trên địa bàn thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ xảy ra đợt mưa dông rất lớn, lượng mưa đo được gần 115 mm, gây lũ ống, lũ quét và ngập cục bộ nhiều nhà dân, cơ quan đóng trên địa bàn.

Đến 10h30 ngày 2/10, trận lũ ống, lũ quét đã có 1 cháu bé ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ tử vong do nhà sập. 3 ngôi nhà ở bản Bình Sơn, xã Tà Cạ bị cuốn trôi; 50 ngôi nhà ở bản Bình Sơn, xã Tà Cạ và khối 1 thị trấn Mường Xén bị ngập nước, trong đó có nhiều nhà ngập nặng. Ngoài ra còn có nhiều tài sản có giá trị của người dân bị lũ cuốn sạch.

Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Đào Thọ

Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Đào Thọ

* Do lưu lượng nước về hồ tăng, Nhà máy thuỷ điện Bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương và thuỷ điện Nậm Mô, xã Tà Cạ, Kỳ Sơn tăng lưu lượng xả nước từ 12h15 ngày 2/10.

Nhà máy thủy điện xả lũ. Ảnh tư liệu

Nhà máy thủy điện xả lũ. Ảnh tư liệu

* Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa to khiến hàng trăm ha rau màu của bà con xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai) ngập sâu, gây thiệt hại nặng. Hiện nông dân đang tranh thủ thu hoạch vớt vát sau bão.

Những sản phẩm còn lại của nông dân trồng rau TX.Hoàng Mai sau lũ. Ảnh: Mạnh Hùng
Những sản phẩm còn lại của nông dân trồng rau TX.Hoàng Mai sau lũ. Ảnh: Mạnh Hùng

Tin mới