Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/11

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2021; Chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An chính thức hoạt động trở lại từ hôm nay; Sáng 02/11, Nghệ An ghi nhận 13 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 01 ca cộng đồng; Giá nhiên liệu tăng, người dân lo ngại chi phí sinh hoạt "leo thang"... là những thông tin nổi bật ngày 2/11.

* Ngày 2/11, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2021 với nhiều nội dung quan trọng. Trên cơ sở kết quả đạt được trong 10 tháng, dự báo tình hình và khả năng thực hiện của các ngành, lĩnh vực, các chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu, dự tính tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 của tỉnh Nghệ An đạt khoảng 6,25% (riêng quý IV tăng khoảng 7,20%).

Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2021. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2021. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 2/11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn cho các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số theo hình thức trực tuyến đến 47 điểm cầu địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì đã kết nối trực tuyến đến 12 điểm cầu các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số.

Ảnh: Mai Hoa
Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 02/11, Nghệ An ghi nhận 13 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 1 ca cộng đồng tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu. Sau khi có kết quả xét nghiệm, xã Ngọc Sơn đã tiến hành phong tỏa toàn bộ xóm 7 trên địa bàn với tổng số hơn 200 hộ dân, khoảng 1.000 nhân khẩu, thiết lập các chốt kiểm soát người ra vào và phun tiêu độc khử trùng.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: TĐ
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: TĐ

* Sau hơn 2 tháng đóng cửa, chợ Nông sản phía Tây chợ Vinh (chợ đầu mối Vinh) chính thức hoạt động trở lại từ ngày 2/11 để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Chợ có gần 700 hộ kinh doanh và trên 2.000 lao động làm việc.

Chợ đầu mối Vinh chính thức mở cửa trở lại từ sáng nay 2/11. Ảnh: Quang An
Chợ đầu mối Vinh chính thức mở cửa trở lại từ sáng nay 2/11. Ảnh: Quang An

* Liên tiếp trong những tháng gần đây, giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng và giá gas cũng tăng mạnh khiến người dân gặp không ít khó khăn khi phải đối mặt với chi phí sinh hoạt “leo thang”…

Tính lũy kế, sau 9 lần tăng giá liên tiếp, mỗi bình gas đội giá thêm 164.000 đồng/bình 12kg. Ảnh: Thanh Phúc
Tính lũy kế, sau 9 lần tăng giá liên tiếp, mỗi bình gas đội giá thêm 164.000 đồng/bình 12kg. Ảnh: Thanh Phúc

* Ngày 2/11/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lô Xuân Lương trú tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 1.000 viên hồng phiến. Đối tượng Lương đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; mới ra tù nhưng lại tiếp tục phạm tội.

Đối tượng Lô Xuân Lương tại cơ quan Công an. Ảnh: Hồng Ngọc
Đối tượng Lô Xuân Lương tại cơ quan Công an. Ảnh: Hồng Ngọc

Tin mới