Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/10

(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An thảo luận tại tổ về 2 dự án luật; Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh họp Ban đại diện Hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ; Sáng 21/10, Nghệ An ghi nhận 25 ca nhiễm Covid-19 mới; Bắt giữ giám đốc và phó giám đốc làm giả con dấu, tài liệu trong hồ sơ dự thầu cho doanh nghiệp... là những thông tin nổi bật ngày 21/10.

* Ngày 21/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống Covid-19 và tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên thảo luận tại Tổ đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. 

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh phiên thảo luận tổ của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 21/10, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh họp Ban đại diện Hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ lần thứ 69. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện chủ trì phiên họp. 

Giám đốc NHCSXH tỉnh Trần Khắc Hùng báo cáo hoạt động quý III/2021. Ảnh Thu Huyền
Giám đốc NHCSXH tỉnh Trần Khắc Hùng báo cáo hoạt động quý III/2021. Ảnh Thu Huyền

* Sáng 21/10, Nghệ An ghi nhận 25 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 4 ca cộng đồng. Ngay sau đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp đã quyết định phong tỏa các khu vực xuất hiện ca nhiễm Covid-19 mới.

Phường Trung Đô(TP Vinh) tiến hành phong tỏa 44 hộ dân lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Quang An
Phường Trung Đô(TP Vinh) tiến hành phong tỏa 44 hộ dân lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Quang An
* Cùng ngày, UBND tỉnh Nghệ An thông báo cấp độ dịch của tỉnh Nghệ An là cấp độ 2. Ở cấp huyện, cấp 2 bao gồm TP Vinh, huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn; cấp 1 là 18 huyện, thị còn lại.

* Giám đốc và Phó giám đốc làm giả con dấu, tài liệu trong hồ sơ dự thầu cho doanh nghiệp bị Công an TP Vinh bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Đình Ngọc và Nguyễn Thanh Tịnh. Ảnh: Đức Vũ
Đối tượng Nguyễn Đình Ngọc và Nguyễn Thanh Tịnh. Ảnh: Đức Vũ

* Liên quan đến vụ tai nạn giao thông gây chết người trên đường tránh Vinh, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã phát thông báo truy tìm chiếc xe ô tô và đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Chiếc xe bị biến dạng sau cú va chạm. Ảnh: Cẩm Phú
Chiếc xe bị biến dạng sau cú va chạm. Ảnh: Cẩm Phú

Tin mới