Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/1

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1; Mặt trận Tổ quốc các cấp phải hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất trước ngày 17/2; Các khu công nghiệp Nghệ An sẽ tuyển dụng hơn 11.000 lao động trong năm 2021; Được mùa rau vụ đông… là những tin nổi bật ngày 22/1.

* Sáng 22/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1/2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến Đề án nghiên cứu khoa học - xã hội nhân văn phục vụ phát triển nhanh và bền vững ở Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đây là đề án quan trọng làm cơ sở tư tưởng chỉ đạo phương hướng phát triển kinh tế - xã hội; cơ sở khoa học để hoạch định chủ trương, đường lối chính sách của Đảng; giữ vai trò hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng phát triển nhanh, bền vững. Cũng tại phiên làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho  nhiều ý kiến, nội dung quan trọng khác như: Phương án phân bổ, sử dụng kinh phí được hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020; đính chính tên công trình, thu hồi và phân bổ vốn từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2019;…

Toàn cảnh phiên làm việc thường kỳ tháng 1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh phiên làm việc thường kỳ tháng 1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 22/1, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn -  Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chỉ đạo MTTQ các cấp tích cực tìm tòi, nghiên cứu, từ đó tham mưu cho hội đồng bầu cử các cấp; trước mắt cần xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, linh hoạt, quan tâm, tập trung có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, sớm với các cơ quan, tổ chức liên quan ở địa phương, đảm bảo hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất chậm nhất vào ngày 17/2/2021.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thu Giang
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thu Giang

* Thay vì dùng cây nêu bằng tre như trước đây, hiện nhiều gia đình, khu dân cư trên địa bàn Nghệ An đã chuyển sang dùng cây nêu sắt để trang trí, làm đẹp cho lối xóm vào dịp Tết đến, Xuân về. Những ngày này, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cùng với lá cờ đỏ thắm tung bay phấp phới trên những tuyến đường, cây nêu gắn búa liềm, sao vàng được dựng ở khắp các ngõ đường làng, tuyến phố đã tạo nên không khí hân hoan phấn khởi cho người dân ở các địa phương.

Con đường dẫn vào xã Diễn Hoa (Diễn Châu) rực sáng bởi cây nêu sắt. Ảnh: Tiến Đông
Con đường dẫn vào xã Diễn Hoa (Diễn Châu) rực sáng bởi cây nêu sắt. Ảnh: Tiến Đông

* Các khu công nghiệp Nghệ An sẽ tuyển dụng hơn 11.000 lao động trong năm 2021. Đây là tổng hợp của Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam về nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An.

Lĩnh vực may mặc tiếp tục thu hút nhiều lao động ở các khu công nghiệp. Ảnh: MH
Lĩnh vực may mặc tiếp tục thu hút nhiều lao động ở các khu công nghiệp. Ảnh: MH

* Vụ đông năm nay được đánh giá là được mùa, được giá đối với bà con nông dân Nghệ An. Thời điểm đầu vụ, 1 sào cải bắp, su hào... bà con thu được trên 12 triệu đồng.

Vợ chồng ông Trần Duy Hùng ở xóm 10, xã Diễn Thành (Diễn Châu) thu hoạch cải bắp trong niềm vui được giá. Ảnh: Xuân Hoàng
Vợ chồng ông Trần Duy Hùng ở xóm 10, xã Diễn Thành (Diễn Châu) thu hoạch cải bắp trong niềm vui được giá. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới