Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/5

(Baonghean.vn) - Dòng thời sự chủ đạo ngày 22/5 là sự kiện Bộ GTVT phối hợp với 2 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh khởi công dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam ở phía Đông, đoạn qua Diễn Châu - Bãi Vọt. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động, thông tin liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cũng được Báo Nghệ An điện tử cập nhật, đăng tải.

* Sáng 22/5, tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), Bộ GTVT, UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Lễ Khởi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được Quốc hội và Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 và Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018.

Đây là dự án đầu tiên trong 3 dự án thành phần được đầu tư theo hình thức PPP được khởi công. Dự án đóng vai trò là tuyến huyết mạch, trục xương sống kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Dự án có chiều dài 49,3 km (đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An dài 44,4 km, qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dài 4,9 km). Dự án được thiết kế với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/h. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 11.157,82 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức PPP.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án. Ảnh: Phạm Bằng

* Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2021 - Phật lịch 2565, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã có thư chúc mừng gửi tới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, chư vị giáo phẩm, các tăng, ni và toàn thể đồng bào Phật tử tỉnh nhà.

* Ngày 23/5/2021 gần 70 triệu cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ở Nghệ An có hơn 2,2 triệu cử tri sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra 13 vị đại biểu Quốc hội, 83 đại biểu HĐND tỉnh, 737 đại biểu HĐND cấp huyện và 10.996 đại biểu HĐND cấp xã. Muốn tìm hiểu kỹ các thông tin cuộc bầu cử và cơ cấu ứng cử viên trước giờ bỏ phiếu, cử tri cùng tìm hiểu cơ cấu, trình độ người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Trước giờ khai mạc cuộc bầu cử, đông đảo các tầng lớp nhân dân, từ miền biển, đồng bằng, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới trên địa bàn tỉnh đang hồ hởi đón chào ngày hội lớn của toàn dân với niềm tin, kỳ vọng và gửi gắm.

Cử tri trong tỉnh hướng tới ngày hội non sông niềm tin, kỳ vọng và gửi gắm.
Cử tri trong tỉnh hướng tới ngày hội non sông niềm tin, kỳ vọng và gửi gắm.

Hòa chung với không khí cả nước, các huyện miền Tây Nghệ An đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xã biên giới Tam Quang (Tương Dương) đã hoàn thành công tác chuẩn bị, tất cả đã sẵn sàng cho việc tiến hành bầu cử. Ảnh: Đức Anh
Xã biên giới Tam Quang (Tương Dương) đã hoàn thành công tác chuẩn bị, tất cả đã sẵn sàng cho việc tiến hành bầu cử. Ảnh: Đức Anh

* Liên quan đến những thắc mắc, băn khoăn của nhiều cử tri, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có văn bản phúc đáp việc kê khai tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri xã Hưng Thông (huyện Hưng Nguyên) tìm hiểu về ứng cử viên. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri xã Hưng Thông (huyện Hưng Nguyên) tìm hiểu về ứng cử viên. Ảnh: Mai Hoa

* Những ngày này vấn đề cũng rất được dư luận quan tâm là dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Ở Nghệ An, tính đến nay, 4/5 bệnh nhân mắc Covid-19 ở tỉnh Nghệ An đã được điều trị khỏi bệnh; bệnh nhân còn lại cũng đang tiến triển tốt, có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 2898 được công bố khỏi bệnh và trao giấy ra viện. Ảnh: CDC Nghệ An
Bệnh nhân 2898 được công bố khỏi bệnh và trao giấy ra viện. Ảnh: CDC Nghệ An

Tin mới