Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/10

(Baonghean.vn) - Lễ tang 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn 337 hy sinh ở Quảng Trị; Liên minh HTX tỉnh tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tham gia thảo luận Luật Xử lý vi phạm hành chính; Cụ già 93 tuổi với thùng mì tôm ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lụt... là những thông tin nổi bật trên Báo Nghệ An ngày 22/10.

* Sáng 22/10, Liên minh HTX tỉnh tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung lưu ý: Kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển chưa đồng đều; năng lực nội tại của một số hợp tác xã còn yếu, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, công nghệ lạc hậu…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị về nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể; xác định phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cùng với phát triển doanh nghiệp tư nhân là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể cần xác định trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển, tạo môi trường để người dân yên tâm sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị... 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bức trướng cho Liên minh HTX tỉnh. Ảnh: Xuân Hoàng
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bức trướng cho Liên minh HTX tỉnh. Ảnh: Xuân Hoàng

* Sáng 22/10, lễ tang 22 cán bộ, chiến sỹ hy sinh vì bị núi lở được tổ chức theo nghi thức Quân đội tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị. Từ sáng sớm, hàng nghìn người có mặt để xếp hàng vào viếng các liệt sỹ. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến viếng, chia buồn cùng các gia đình liệt sỹ. Trong 22 cán bộ, chiến sỹ hy sinh, có đến 8 người quê ở Nghệ An, nhiều chiến sỹ vừa tròn 19, 20 tuổi.

Đoàn Nghệ An do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến viếng các liệt sỹ. Ảnh: Trọng Kiên
Đoàn Nghệ An do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến viếng các liệt sỹ. Ảnh: Trọng Kiên
Trong chuyến công tác, chiều 22/10, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã vào thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ 400 triệu đồng giúp đỡ nhân dân Quảng Bình khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

* Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng 22/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận trực tuyến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tham gia thảo luận, đại biểu Hoàng Thị Thu Trang (Đoàn Nghệ An) phản ánh thực trạng, bất cập chưa thống nhất về quy định giữa các Luật trong xử phạt vi phạm hành chính.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

* Trên thị trường, giá tôm nõn đã tăng lên gần gấp đôi, dao động từ 1,1 - 1,2 triệu đồng/kg. Tôm nõn được sản xuất quanh năm, nhưng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 là chính vụ vì nguồn tôm biển ở rất dồi dào. Con tôm được chọn làm tôm nõn phải đảm bảo yếu tố tươi và đều con. Nhờ nghề chế biến tôm nõn phát triển, nên mỗi năm đã tiêu thụ cho ngư dân gần 25.000 tấn tôm tươi. Hiện nay ở Diễn Châu có khoảng 150 hộ làm nghề tôm nõn, trong đó có 20 cơ sở chuyên thu mua sản xuất tôm nõn.

Việc sản xuất tôm nõn gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt nguyên liệu. Ảnh: Q.A
Việc sản xuất tôm nõn gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt nguyên liệu. Ảnh: Q.A

* Liên quan đến nhóm đối tượng có “dấu hiệu giả danh nhà báo”, Sở TT&TT đã có Công văn số 1425/STTTT- TTBCXB đề nghị Công an tỉnh vào cuộc. Nhưng tiếp cận với tập hồ sơ của nhóm 3 đối tượng có “dấu hiệu giả danh nhà báo” mà UBND xã Châu Bính sao chụp lưu lại, nhận thấy có những vấn đề đáng băn khoăn… Bạn đọc có thể nắm bắt thêm tại bài viết: Tiếp vụ việc dấu hiệu mạo danh nhà báo ở Quỳ Châu: Những vấn đề từ tập hồ sơ bị bỏ quên.

* Xúc động hình ảnh cụ bà 93 tuổi ở Nghệ An gửi thùng mì tôm ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Trước đó, ngày 19/10, bức ảnh ghi lại cảnh cụ bà Trần Thị Cháu (93 tuổi) ôm thùng mì tôm ra xe chở hàng cứu trợ cho đồng bào đang bị lũ lụt ở tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều.

Qua tìm hiểu, ông Phạm Văn Sơn, Chủ tịch MTTQ xã Nghĩa Hưng cho biết: Cụ bà Trần Thị Cháu năm nay đã 93 tuổi, bà sống một mình, trước đây bà thuộc diện hộ nghèo nhưng năm 2019 bà xin ra khỏi hộ nghèo. Cách đây 3 ngày, khi thấy chiếc xe vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, cụ đã mang thùng mì tôm vừa mua để ăn sáng hàng ngày để ủng hộ.

Cụ bà Trần Thị Cháu ôm thùng mì tôm nhờ xe cứu trợ chuyển vào cho đồng bào lũ lụt. Ảnh: Facebook
Cụ bà Trần Thị Cháu ôm thùng mì tôm nhờ xe cứu trợ chuyển vào cho đồng bào lũ lụt. Ảnh: Facebook

Tin mới