Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/2

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác của tỉnh chúc mừng các đơn vị y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam; Bàn giải pháp hỗ trợ lao động trở lại làm việc tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An; Lễ phát động trồng 6.500 cây phòng hộ ven biển tại Thị xã Hoàng Mai; Nghệ An đang trải qua đợt rét kỷ lục từ đầu mùa lạnh khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn... là những thông tin nổi bật ngày 22/2.

* Sáng 22/2, đoàn công tác của UBND tỉnh có cuộc làm việc cùng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Quỳ Hợp; thăm và tặng quà các đơn vị y tế trên địa bàn Quỳ Hợp, Tân Kỳ và Nghĩa Đàn nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh.

Đoàn công tác của UBND tỉnh chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thành Chung
Đoàn công tác của UBND tỉnh chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thành Chung

* Chiều 22/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc để bàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ lao động trở lại làm việc cho Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An và Công ty TNNH Merry & Luxshare Việt Nam thuộc KCN VSIP Nghệ An.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

* Khu kinh tế Đông Nam hiện nay có 130 doanh nghiệp đang hoạt động, có khoảng 32.000 cán bộ, chuyên gia, công nhân viên và người lao động đang sinh sống và làm việc tại đây. Dịch Covid-19 đang hoành hành khiến nhiều doanh nghiệp rất khó khăn.

Công ty WHA, Công ty Goertek và các đơn vị khác trong KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An tổ chức xét nghiệm Covid-19 hằng ngày cho công nhân, nhân viên. Ảnh: Trân Châu
Công ty WHA, Công ty Goertek và các đơn vị khác trong KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An tổ chức xét nghiệm Covid-19 hằng ngày cho công nhân, nhân viên. Ảnh: Trân Châu

* Sáng 22/2, Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Lễ phát động trồng 6.500 cây phòng hộ ven biển tại Thị xã Hoàng Mai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu cùng các đại biểu trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: Thanh Quỳnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu cùng các đại biểu trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Những ngày này, tỉnh Nghệ An nói chung và TP.Vinh đang trải qua đợt rét kỷ lục kể từ đầu mùa. Nhiệt độ chỉ dao động ở mức 8°C - 10°C đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Mỗi khi ra đường, bà con đều phải trang bị nhiều lớp áo ấm, che kín mặt để bảo vệ sức khỏe. Người dân một số địa phương co ro trong giá rét, đốt lửa sưởi ấm để làm việc, mưu sinh.

Tại vườn hoa Cửa Nam (TP. Vinh), lao động tự do ngồi co ro, đốt lửa sưởi ấm trong giá rét. Ảnh: Q.A
Tại vườn hoa Cửa Nam (TP. Vinh), lao động tự do ngồi co ro, đốt lửa sưởi ấm trong giá rét. Ảnh: Q.A

* Công an các huyện Yên Thành, Anh Sơn vừa bắt giữ các đối tượng chuyên lẻn vào nhà người dân gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản. Hiện, các cơ quan công an đang  tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Các đối tượng Nguyễn Văn Phúc (trái) và Nguyễn Đức Vinh bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Ngọc
Các đối tượng Nguyễn Văn Phúc (trái) và Nguyễn Đức Vinh bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Ngọc

Tin mới