Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/5

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động; Thay đổi đô thị, thông qua dự án cải tạo sông Vinh; Hàng trăm ha lúa ngập trong biển nước, giao thông sạt lở; Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan... là những thông tin nổi bật ngày 22/5.

* Sáng 22/5, nhân Tháng công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung với công nhân lao động. Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp trao đổi, trả lời cụ thể một số câu hỏi của công nhân lao động, cán bộ công đoàn chuyên trách. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành trả lời cụ thể hơn câu hỏi của công nhân lao động, cán bộ công đoàn. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong muốn công nhân lao động tiếp tục nỗ lực, rèn luyện sức khỏe, học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thường xuyên tham gia, đóng góp có giá trị vào hoạt động của công đoàn. Đối với các doanh nghiệp tiếp tục coi người lao động là tài sản lớn nhất của mình để chăm lo, quan tâm, hỗ trợ, tiếp tục quan tâm giải quyết các kiến nghị của công nhân. 

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và biểu dương 50 công nhân lao động xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và biểu dương 50 công nhân lao động xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: Phạm Bằng

* Gỉam thiểu rủi ro úng ngập tại khu vực đô thị và tăng cường khả năng quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khi hậu, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tạo động lực để phát triển đô thị Vinh... là mục tiêu của dự án quan trọng được triển khai từ nguồn vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Sông Vinh chảy qua địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường
Sông Vinh chảy qua địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

* Nhân rộng các mô hình sử dụng rơm rạ trong tái sản xuất nông nghiệp là điều cần thiết, vừa hạn chế ô nhiễm, vừa gia tăng giá trị cây lúa từ việc tận dụng nguồn rơm rạ sẵn có trong bối cảnh giá cả thức ăn gia súc, phân bón vô cơ đang "leo thang"...

Rơm nghiền nhỏ làm giá thể để trồng nấm hoặc sản xuất dưa lưới, dưa chuột hữu cơ trong nhà lưới. Ảnh: Thanh Phúc
Rơm nghiền nhỏ làm giá thể để trồng nấm hoặc sản xuất dưa lưới, dưa chuột hữu cơ trong nhà lưới. Ảnh: Thanh Phúc

* Sau mưa lớn trong đêm 21/5, hiện nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, thiệt hại lớn nhất là sản xuất nông nghiệp khi lúa bị ngập chìm trong nước; hoa màu gãy đổ và thối úng. Nhiều địa phương ở huyện Anh Sơn, Thanh Chương, nhất là các xã ven sông Lam bị ngập úng nặng, nhiều diện tích lúa chìm trong biển nước, ao hồ, đập, lồng bè nuôi cá bị thất thoát khá nhiều.

Nhiều diện tích lúa ở xã Cao Sơn (Anh Sơn) chìm trong biển nước. Ảnh: Thanh Phúc
Nhiều diện tích lúa ở xã Cao Sơn (Anh Sơn) chìm trong biển nước. Ảnh: Thanh Phúc

* Vào lúc 19h hôm nay (22/5), trên sân vận động Mỹ Đình diễn ra trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Đội bóng U23 Thái Lan sở hữu lối chơi tấn công khá đa dạng. Còn U23 Việt Nam có hàng thủ vững chắc. Tính đến trước trận chung kết với U23 Thái Lan, thủ môn Nguyễn Văn Toản của U23 Việt Nam đã giữ sạch lưới 480 phút liên tiếp. Chưa có đội bóng nào làm được điều tương tự kể từ SEA Games 21, diễn ra trên đất Malaysia năm 2001. 

Một trận đấu của U23 Việt Nam (áo trắng). Ảnh tư liệu: Trọng Tài
Một trận đấu của U23 Việt Nam (áo trắng). Ảnh tư liệu: Trọng Tài

Tin mới