Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/7

(Baonghean.vn) - Quốc hội khóa XV tiếp tục kỳ họp thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng; Lãnh đạo tỉnh tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi gia đình chính sách; Trao Bằng khen cho Tổng phụ trách đội duy nhất của Nghệ An đạt Giải Cánh én hồng 2021; Nhiều trường học ở thành phố Vinh công bố điểm chuẩn vào lớp 10... là những thông tin nổi bật ngày 22/7.

* Hôm nay Quốc hội khóa XV tiếp tục kỳ họp thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, các vị Đại biểu Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ mới. Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An thống nhất phương án cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV giữ ổn định như cơ cấu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV có 22 cơ quan, gồm 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ.

Trong ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tham gia họp Tổ với Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Cao Bằng và Lâm Đồng về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dự họp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sáng 22/7. Ảnh: Phan Hậu
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dự họp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sáng 22/7. Ảnh: Phan Hậu

* Sáng 22/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp Hội Nông dân đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua và gợi mở những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

* Ngày 22/7, các đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm, tặng quà các trung tâm thương bệnh binh và một số gia đình chính sách ở thành phố Vinh; Dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ và thăm, tặng quà 02 gia đình chính sách tiêu biểu ở huyện Nghi Lộc. Dịp này, Báo Nghệ An thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ nhân kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7.

Đồng chí Lê Hồng Vinh trò chuyện với các thương bệnh binh nặng. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Lê Hồng Vinh trò chuyện với các thương bệnh binh nặng. Ảnh: Mỹ Hà

* Sáng 22/7, đại diện Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh và đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An thừa ủy quyền của Hội Đồng đội Trung ương và Bộ Giáo dục & Đào tạo trao Bằng khen, Giấy chứng nhận và Cúp Giải thưởng Cánh én hồng năm 2021 cho thầy giáo Nguyễn Sỹ Bằng - Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Tân Dân (huyện Nam Đàn). Thầy giáo Nguyễn Sỹ Bằng  đã vượt qua gần 80 cá nhân được đề cử từ 63 tỉnh, thành phố, trở thành đại diện duy nhất của Nghệ An xuất sắc đạt giải thưởng.

Đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh thừa ủy quyền trao tặng Cúp, Giấy chứng nhận Giải thưởng Cánh én hồng năm 2021 của Hội Đồng đội Trung ương cho thầy giáo Nguyễn Sỹ Bằng. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh thừa ủy quyền trao tặng Cúp, Giấy chứng nhận Giải thưởng Cánh én hồng năm 2021 của Hội Đồng đội Trung ương cho thầy giáo Nguyễn Sỹ Bằng. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Đến nay, các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh đã công khai điểm chuẩn vào lớp 10 theo chỉ tiêu được Sở GD&ĐT giao. Các trường đang tích cực triển khai các phương án đảm bảo cho công tác nhập học trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

Các thí sinh đến nhập học tại Trường THPT Hà Huy Tập. Ảnh: Mỹ Hà
Các thí sinh đến nhập học tại Trường THPT Hà Huy Tập. Ảnh: Mỹ Hà

* Chiều 22/7, chuyến tàu SE8 chở 4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai đã về đến Ga Vinh. Chuyến tàu SE8 xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, đến ga Tháp Chàm, Ninh Thuận vào lúc 12 giờ 23 phút ngày 21/7, cả gia đình được hỗ trợ lên tàu và ngồi tại toa số 7. Bên cạnh hành lý mang theo thì còn có 2 xe đạp đã được tháo rời để đưa lên tàu vận chuyển về Nghệ An. Sau khi xuống ga Vinh, các thành viên trong gia đình đã khai báo y tế và được huyện Nghi Lộc đón về cách ly tại trạm Y tế xã Nghi Xá.

4 mẹ con từ Đồng Nai đã về đến Ga Vinh vào đầu chiều 22/7. Ảnh: Quang An
4 mẹ con từ Đồng Nai đã về đến Ga Vinh vào đầu chiều 22/7. Ảnh: Quang An

Tin mới