Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/8

(Baonghean.vn) - Diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngoài ra dư luận và phụ huynh học sinh cũng lưu tâm đến lịch khai giảng năm học mới trong bối cảnh dịch bệnh chưa hạ nhiệt là những thông tin nổi bật trên Báo Nghệ An điện tử ngày 22/8.

* Chiều 22/8, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia đấu tranh khám phá Chuyên án 820C, triệt xóa 2 ổ nhóm, bắt 13 đối tượng thanh, thiếu niên có hành vi sử dụng dao, kiếm “Cướp tài sản”, bước đầu làm rõ 11 vụ cướp tài sản, 1 vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn TP. Vinh và các huyện lân cận. Nhanh chóng điều tra truy xét nóng, bắt thành công đối tượng gây ra vụ án giết người xảy ra ngày 21/8 tại TX. Thái Hòa sau hơn 11 giờ gây án.

Đồng chí Lê Hồng Vinh và Đại tá Võ Trọng Hải trao thưởng cho các tập thể. Ảnh: Đ.C
Đồng chí Lê Hồng Vinh và Đại tá Võ Trọng Hải trao thưởng cho các tập thể. Ảnh: Đ.C

* Sáng 22/8, lãnh đạo Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) cho biết, bệnh nhân C.V.P (39 tuổi, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc), đã âm tính với Covid-19. "Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn đang sốt cao. Vì thế, vẫn được cách ly để điều trị, khi nào hết triệu chứng sẽ trả về để cách ly tại nhà", vị này nói. 

Anh P. nhiễm SARS-CoV-2, sốt rét tại Guinea Xích Đạo, điều trị tại nước sở tại 7 ngày, rồi về Việt Nam ngày 29/7 điều trị tiếp tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh. Trong 19 ngày điều trị từ 29/7 - 18/8, bệnh nhân được xét nghiệm 5 lần, tất cả đều âm tính.

Đặc biệt, trong quá trình điều trị ở Hà Nội, anh P. nằm cùng phòng với một bệnh nhân trú ở quận Tân Phú, TP. HCM (1 phòng chỉ 2 người). Ngày 18/8, bệnh nhân có kết quả dương tính với Covid-19, là "bệnh nhân 1007".

Ảnh tư liệu Đức Anh.
Ảnh tư liệu Đức Anh.

* Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 với mẫu bệnh phẩm của anh L.T.A (29 tuổi, trú tại phường Bến Thủy). Anh này âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải cách ly điều trị ở bệnh viện 14 ngày, đơn vị sẽ lấy mẫu tiếp lần 2.

Anh này đi từ Quảng Ngãi về sống trên địa bàn phường từ ngày 9/8 nhưng không khai báo y tế theo quy định. Đến 17h ngày 21/8, anh có triệu chứng gai rét, ớn lạnh, sốt nên mới lên khai báo y tế tại trạm. 

Kết quả lần 1 cho thấy bệnh nhân âm tính với Covid-19. Ảnh tư liệu
Kết quả lần 1 cho thấy bệnh nhân âm tính với Covid-19. Ảnh tư liệu

* Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên quy mô toàn cầu, nhưng ông Adhanom Ghebreyesus -người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng đại dịch do Coronavirus sẽ chấm dứt trong chưa đầy 2 năm tới

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh Keystone
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh Keystone

* Cũng liên quan đến những tác động của dịch Covid-19, UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, trong năm học này, toàn tỉnh sẽ tổ chức tựu trường vào ngày 1/9/2020. Đúng ngày 5/9 các trường sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Cũng theo kế hoạch này, năm học 2020 – 2021, học sinh sẽ kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2021; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

Theo kế hoạch, lễ khai giảng năm học này sẽ được tổ chức vào ngày 5/9. Ảnh: Mỹ Hà
Theo kế hoạch, lễ khai giảng năm học này sẽ được tổ chức vào ngày 5/9. Ảnh: Mỹ Hà

* Nghệ An đóng kênh chính Bara Đô Lương. Theo đó UBND vừa tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT cho phép thêm một đợt bổ sung đóng nước hệ thống kênh chính Ba ra Đô Lương phục vụ thi công hợp phần 1, dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An.

Thời gian đóng nước 21 ngày, từ ngày 22/8 đến 13/9/2020.

Hệ thống kênh chính Ba ra Đô Lương sẽ đóng nước 21 ngày, từ ngày 22/8 đến 13/9/2020. Ảnh: Văn Trường
Hệ thống kênh chính Ba ra Đô Lương sẽ đóng nước 21 ngày, từ ngày 22/8 đến 13/9/2020. Ảnh: Văn Trường

* Thời điểm này, huyện Nghi Lộc đang nỗ lực, tập trung đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu sớm hoàn thành các khu tái định cư dự án cao tốc Bắc-Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Công nhân thi công hệ thống mương tiêu thoát nước ở khu tái định cư xã Nghi Phương. Ảnh: Văn Trường
Công nhân thi công hệ thống mương tiêu thoát nước ở khu tái định cư xã Nghi Phương. Ảnh: Văn Trường

Tin mới