Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/8

(Baonghean.vn) - TP Vinh chuẩn bị test nhanh miễn phí cho hơn nửa triệu người; Nghệ An ghi nhận thêm các ca nhiễm Covid-19 mới; xử phạt 65 triệu đồng 6 người tụ tập ăn uống trong giai đoạn cách ly tập trung… là những thông tin nổi bật ngày 22/8.

* Chiều 22/8, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh họp để nghe và cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đặc biệt tại địa bàn TP. Vinh.

Kết luận cuộc họp, nhấn mạnh tầm quan trọng của TP. Vinh đối với tỉnh, căn cứ diễn biến của dịch và ý kiến các thành viên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thống nhất nâng cao biện pháp cách ly xã hội đối với địa bàn TP. Vinh trên một mức so với Chỉ thị 16.  Tinh thần là yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, kiên quyết yêu cầu: “ai ở đâu ở yên đó”. Thời gian thực hiện trước mắt là 7 ngày, tính từ 0h ngày 23/8.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh kết luận cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh kết luận cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 22/8, UBND thành phố Vinh ban hành văn bản về việc dừng thực hiện Kế hoạch 188/KH-UBND ra ngày 21/8, để thực hiện kế hoạch test nhanh diện rộng miễn phí cho tất cả công dân trên địa bàn, kể cả công dân đang tạm trú. 

Toàn bộ người dân cư trú, lưu trú trên địa bàn TP Vinh sẽ được test miễn phí. Ảnh: Q.A
Toàn bộ người dân cư trú, lưu trú trên địa bàn TP Vinh sẽ được test miễn phí. Ảnh: Q.A

* Trong ngày 22/8 ghi nhận 92 ca nhiễm Covid-19. Đây là số lượng ca nhiễm kỷ lục được ghi nhận trong 1 ngày từ trước đến nay tại Nghệ An. Trong đó hơn nửa trường hợp đã được cách ly từ trước.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Quang An
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Quang An

* Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp lễ Vu Lan - Rằm tháng Bảy, các địa phương đã ra nhiều văn bản hướng dẫn người dân tổ chức đón Rằm, ăn Rằm phù hợp với tình hình mới với quy mô gọn nhẹ, không tổ chức tập trung đông người, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch.

Đường quê vắng lặng trong ngày Rằm tháng 7 ở xã Võ Liệt, Thanh Chương. Ảnh: Huy Thư
Đường quê vắng lặng trong ngày Rằm tháng 7 ở xã Võ Liệt, Thanh Chương. Ảnh: Huy Thư

* Lực lượng chức năng huyện Đô Lương đã phát hiện và xử phạt 65 triệu đồng 6 người tụ tập ăn uống trong giai đoạn cách ly tập trung. Trong khi đó, huyện Quỳnh Lưu cũng đã phát hiện và lập biên bản xử lý 53 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16.

Công an huyện Quỳnh Lưu kiểm tra giấy tờ và lý do ra đường của người dân. Ảnh: Thanh Toàn
Công an huyện Quỳnh Lưu kiểm tra giấy tờ và lý do ra đường của người dân. Ảnh: Thanh Toàn

* Người dân xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên) phản ánh Dự án Cầu Đen 1 và Cầu Đen 2 di dời vùng sạt lở tại xóm 6, 7 cũ, có 5 nội dung người dân di dời được hưởng lợi, trong đó có hệ thống nước thải. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống nước thải đang bất cập gây ô nhiễm.

Nước thải sinh hoạt của người dân tái định cư Dự án Cầu Đen 2 thải ra ruộng của dân ảnh hưởng đến sản xuất và ô nhiễm môi trường. Ảnh: G.H
Nước thải sinh hoạt của người dân tái định cư Dự án Cầu Đen 2 thải ra ruộng của dân ảnh hưởng đến sản xuất và ô nhiễm môi trường. Ảnh: G.H

Tin mới