Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/10

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10; Thu ngân sách của tỉnh Nghệ An trong 10 tháng năm 2020 ước thực hiện đạt 13.077,71 tỷ đồng; Nghệ An đầu tư hơn 840 tỷ đồng xây dựng trường mầm non... là những tin tức nổi bật trong ngày 23/10.

* UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10. Tại phiên họp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các cấp, các ngành cần tiếp tục vào cuộc với tinh thần khẩn trương, hành động ngay những nội dung đang triển khai năm 2020, phấn đấu đạt được kết quả cao nhất những mục tiêu, chỉ tiêu được giao năm nay và của giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời phải chủ động triển khai ngay các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Duy

* Theo tính toán của cơ quan chức năng, số thu ngân sách của tỉnh Nghệ An trong 10 tháng năm 2020 ước thực hiện là 13.077,71 tỷ đồng, đạt 85,9% dự toán HĐND tỉnh giao cho cả năm nay là 15.216 tỷ đồng. Số thu thực hiện được tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 12.162,21 tỷ đồng, đạt 90,7% dự toán và tăng 7,2% cùng kỳ. Loại trừ thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết, thu nội địa ước thực hiện 8.693,15 tỷ đồng, đạt 79,8% dự toán và bằng 98,4% cùng kỳ.

Một góc TP. Vinh, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Một góc TP. Vinh, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 23/10, chính quyền địa phương và đơn vị tổ chức lễ tang cho trung sĩ Nguyễn Anh Duy (20 tuổi), chiến sĩ nuôi quân Phòng Hậu Cần - Kỹ thuật Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Liệt sỹ Nguyễn Anh Duy là 1 trong 2 liệt sĩ trẻ nhất trong số 22 người hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Trong ngày, 2 liệt sĩ người Yên Thành là Thượng úy Trần Văn Toàn và Thượng úy Nguyễn Văn Thu hy sinh tại Quảng Trị cũng đã được tổ chức tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Yên Thành.
Nguyễn Anh Duy là một trong những liệt sỹ trẻ nhất hy sinh ở Hướng Hóa. Ảnh: Trọng Kiên
Nguyễn Anh Duy là một trong những liệt sỹ trẻ nhất hy sinh ở Hướng Hóa. Ảnh: Trọng Kiên

* Nghệ An đầu tư hơn 840 tỷ đồng xây dựng trường mầm non "lấy học sinh làm trung tâm". Đó là thông tin được nêu ra tại Hội nghị tổng kết chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016 - 2020”.

Điểm trường mầm non xã Châu Hội (Quỳ Châu) được đầu tư chăm sóc đẹp đẽ. Ảnh: Mỹ Hà
Điểm trường mầm non xã Châu Hội (Quỳ Châu) được đầu tư chăm sóc đẹp đẽ. Ảnh: Mỹ Hà

* Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang tái phát trên địa bàn Nghệ An, với 11 huyện, thành phố có dịch. Công tác phòng chống dịch đang được các địa phương triển khai.

Huyện Quế Phong chỉ đạo các xã có dịch thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trong đó có lập chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Xuân Hoàng
Huyện Quế Phong chỉ đạo các xã có dịch thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trong đó có lập chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Xuân Hoàng

* Hồi 01 giờ ngày 23/10, tại phòng nghỉ của một khách sạn trên địa bàn thị xã Cửa Lò, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện 12 người (gồm 5 nam, 7 nữ), tuổi đời từ 20 đến 36 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an làm việc với 12 đối tượng dương tính với chất ma túy. Ảnh: Đức Vũ
Lực lượng công an làm việc với 12 đối tượng dương tính với chất ma túy. Ảnh: Đức Vũ

Tin mới