Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/2

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2021; Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam; HĐND huyện Con Cuông bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện.. là những thông tin nổi bật trong ngày 23/2.

* Sáng 23/2, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2022. Tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các cấp, ngành chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và bắt tay ngay vào làm việc sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tinh thần, phấn đấu đạt kết quả cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

* Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2021), sáng 23/2, Đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng một số đơn vị y tế trên địa bàn thành phố Vinhhuyện Đô Lương và thị xã Thái Hòa.

Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà cho Bệnh viện Đa khoa Đô Lương. Ảnh: Thành Chung
Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà cho Bệnh viện Đa khoa Đô Lương. Ảnh: Thành Chung

* Sáng 23/2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát bầu cử, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp cùng các cá nhân liên quan cần tập trung thời gian thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử, giám sát. 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Giang
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Giang
Chiều cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

* Sáng 23/2, tại Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Con Cuông khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện. Sau khi thảo luận, thống nhất nội dung tờ trình giới thiệu nhân sự, các đại biểu HĐND huyện  tiến hành bỏ phiếu, bầu ông Hoàng Sỹ Kiện - Phó Bí thư Huyện ủy, giữ chức Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Sỹ Kiện vừa được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện Con Cuông. Ảnh: Kỳ Thanh
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Sỹ Kiện vừa được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện Con Cuông. Ảnh: Kỳ Thanh

* Trên địa bàn huyện Diễn Châu, người nông dân đang bước vào thu hoạch đại trà khoai tây. Năm nay, khoai tây được mùa, giá cả cũng ổn định nên người dân hết sức vui mừng.

Để tránh việc thu hoạch khoai tây một cách ồ ạt, dẫn đến bị mất giá, bà con chủ yếu trồng 2 loại khoai tây, gồm loại thu hoạch trong tết để phục vụ cho nhu cầu chế biến thực phẩm tại các chợ và loại thu hoạch sau tết để bán cho các cơ sở sản xuất thực phẩm đóng gói. 

Khoai tây được đơn vị bao tiêu về thu mua ngay tại chân ruộng. Ảnh: TL
Khoai tây được đơn vị bao tiêu về thu mua ngay tại chân ruộng. Ảnh: TL

* Liên quan đến sự việc thầy giáo tát học sinh gây nhiều xôn xao ở huyện Quỳ Hợp, thầy Nguyễn Chính Bình nhận sai khi đã đánh học trò đồng thời xin lỗi nhà trường, học sinh và ngành giáo dục. Thầy Bình cũng hứa sẽ thay đổi bản thân và không tái phạm.

Thầy Bình chia sẻ với phóng viên Báo Nghệ An: Ảnh: Tiến Hùng
Thầy Bình chia sẻ với phóng viên Báo Nghệ An: Ảnh: Tiến Hùng

* Sáng 23/2, Công an thị xã Thái Hòa đã triệu tập, làm việc với 24 trường hợp có hành vi, vi phạm về pháo trong đêm Giao thừa tết Tân Sửu 2021. Sau khi tuyên truyền làm rõ hành vi của các đối tượng, Công an thị xã đã lập hồ sơ để xử phạt hành chính đối với các trường hợp theo quy định của pháp luật.

Công an thị xã Thái Hòa triệu tập, xử lý các trường hợp đốt pháo trong đêm Giao thừa. Ảnh: Quang Huy
Công an thị xã Thái Hòa triệu tập, xử lý các trường hợp đốt pháo trong đêm Giao thừa. Ảnh: Quang Huy

Tin mới