Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/2

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà các đơn vị y tế nhân dịp 27/2; Giải quyết chế độ cho F0 điều trị tại nhà; Tàu thuyền ngưng đánh bắt, hải sản khan hàng, tăng giá; Gần 500 con trâu bò bị chết rét… là những thông tin nổi bật ngày 23/2.

* Chiều 23/2, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng một số đơn vị nhân Kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022). Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế lời thăm hỏi chân thành, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm ngày truyền thống của ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn đại biểu tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, y bác sỹ, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn đại biểu tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, y bác sỹ, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 22/02/2022 đến 6h00 ngày 23/02/2022, Nghệ An ghi nhận 1.272 ca dương tính mới với COVID-19 tại 12 địa phương.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh minh họa: Thành Cường
Xét nghiệm Covid-19. Ảnh minh họa: Thành Cường

* Trước tình hình căng thẳng của dịch bệnh, các đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở toàn tỉnh đã khẩn trương tổ chức các cuộc làm việc nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động.

LĐLĐ TP. Vinh dán mã QR để công nhân có thể gửi kiến nghị, thắc mắc qua Zalo. Ảnh: P.V
LĐLĐ TP. Vinh dán mã QR để công nhân có thể gửi kiến nghị, thắc mắc qua Zalo. Ảnh: P.V

* Những ngày vừa qua do nhiệt độ xuống thấp, nên số trâu bò chết rét vẫn gia tăng ở các huyện rẻo cao Nghệ An. Các địa phương đang khẩn trương triển khai các giải pháp để phòng chống đói rét, cho trâu bò.

Lãnh đạo huyện Quế Phong trực tiếp xuống các xã bị thiệt hại để kiểm tra và cùng cán bộ hướng dẫn bà con cách phòng chống rét cho trâu, bò. Ảnh: CTV
Lãnh đạo huyện Quế Phong trực tiếp xuống các xã bị thiệt hại để kiểm tra và cùng cán bộ hướng dẫn bà con cách phòng chống rét cho trâu, bò. Ảnh: CTV

* Mưa rét kéo dài, biển động liên tục trong những ngày qua kèm theo đó, dịch bệnh diễn biến phức tạp, xăng dầu tăng giá, nên từ sau Tết đến nay, hầu hết tàu thuyền của bà con ngư dân Nghệ An đang “nằm bờ” chưa thể ra khơi khai thác, đánh bắt, khiến mặt hàng hải sản trở nên khan hiếm, giá tăng cao.

Nhiều người lựa chọn hải sản nuôi thay thế trong thực đơn hàng ngày. Ảnh: Thanh Phúc
Nhiều người lựa chọn hải sản nuôi thay thế trong thực đơn hàng ngày. Ảnh: Thanh Phúc

* Ông Đ.V.V (55 tuổi, trú ở Nam Đàn) trong khi sử dụng máy cắt cỏ không may bị máy cắt đứt lìa cẳng chân phải.  Gia đình đã tự băng vết thương và bảo quản phần chân bị đứt lìa rồi đưa đến bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để cấp cứu.

Ông V. được cấp cứu tại viện. Ảnh: Thùy Chi
Ông V. được cấp cứu tại viện. Ảnh: Thùy Chi

Tin mới