Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/8

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trang trọng Lễ tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc giám sát về công tác khám, chữa bệnh; Quy mô thành phố Vinh sau khi mở rộng như thế nào? Hôm nay, tỉnh Nghệ An tuyên dương học sinh đạt giải tại các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, học sinh giỏi quốc gia và học sinh đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT... là những thông tin nổi bật ngày 23/8.

* Sáng 23/8/2022 (tức ngày 26/7 năm Nhâm Dần), Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý Di tích - Danh thắng Nghệ An tổ chức Lễ Giỗ lần thứ 80 của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Khu lưu niệm mang tên đồng chí, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. Dâng hương, dâng lễ tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hoá và Thể thao, huyện Hưng Nguyên và đại diện dòng họ Lê xã Hưng Thông…

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 23/8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc giám sát về công tác khám, chữa bệnh giai đoạn 2018-2022 tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Đơn vị này đề xuất với tỉnh tạo mọi điều kiện tốt nhất cho bệnh viện khi trở thành đơn vị tự chủ nhóm I; có phương án hỗ trợ Bệnh viện trong việc thanh quyết toán bảo hiểm y tế; có cơ chế đặc thù để xây dựng Bệnh viện xứng tầm bệnh viện khu vực và sớm trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt.

Đoàn giám sát kiểm tra Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn giám sát kiểm tra Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

* Thành phố Vinh hiện nay khi chưa mở rộng có diện tích tự nhiên 105km2, dân số 348.846 người với 25 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 16 phường và 9 xã. Tỷ lệ đô thị đạt 64% tiêu chí. Sau khi hoàn thành mở rộng, thành phố Vinh có diện tích tự nhiên hơn 181km2 (đạt 115,59% tiêu chí), dân số khoảng hơn 461.600 người (đạt 301,45% tiêu chí), có 38 đơn vị hành chính xã, phường.

Bản đồ hành chính của thành phố Vinh sau khi hoàn thành mở rộng địa giới hành chính.
Bản đồ hành chính của thành phố Vinh sau khi hoàn thành mở rộng địa giới hành chính.

* Giải tỏa các ki ốt khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh và tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh là một chủ trương lớn, một “cuộc cách mạng” của Đảng bộ và nhân dân thị xã Cửa Lò, nhằm thu hút đầu tư các cơ sở hạ tầng, tạo bước đột phá, phát triển xứng tầm với lợi thế, tiềm năng của đô thị du lịch biển.

Một khu vực ki ốt trên lâm viên phía Đông đường Bình Minh sẽ thực hiện giải tỏa. Ảnh: Thành Cường
Một khu vực ki ốt trên lâm viên phía Đông đường Bình Minh sẽ thực hiện giải tỏa. Ảnh: Thành Cường

* Từ sáng sớm 23/8, nhiều phụ huynh ở tỉnh Nghệ An đã đưa con đến trường để tựu trường. Năm nay, lớp 1 sẽ tựu trường sớm hơn so với các cấp học khác 1 tuần. Sau ngày tựu trường hôm nay, ngày mai học sinh lớp 1 sẽ bắt đầu tuần học đầu tiên với các bài học về kỹ năng, nắm bắt những kiến thức cơ bản để sẵn sàng bước vào năm học mới.

Học sinh Trường Tiểu học Đội Cung (TP Vinh) đến trường để chuẩn bị cho ngày tựu trường đầu tiên. Ảnh: Mỹ Hà
Học sinh Trường Tiểu học Đội Cung (TP Vinh) đến trường để chuẩn bị cho ngày tựu trường đầu tiên. Ảnh: Mỹ Hà

* Tối nay 23/8/2022, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đạt giải tại các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, học sinh giỏi quốc gia và học sinh đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Học sinh Hoàng Tiến Nguyên và thầy giáo Phan Văn Thái (1 trong 2 giáo viên bồi dưỡng môn Toán được khen thưởng) tại cuộc thi Olympic Toán học quốc tế. Ảnh: NVCC

Học sinh Hoàng Tiến Nguyên và thầy giáo Phan Văn Thái (1 trong 2 giáo viên bồi dưỡng môn Toán được khen thưởng) tại cuộc thi Olympic Toán học quốc tế. Ảnh: NVCC

Tin mới