Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tham gia phát biểu; Bộ Tài chính dự thảo mức giá ô tô phục vụ công tác chung; Cục Hải quan Nghệ An tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp làm dịch vụ xuất, nhập khẩu; Bắt giữ nhóm đối tượng chém thuê người nước ngoài… Đây là những nội dung đáng chú ý có trên Baonghean.vn ngày 23/9.

* Sáng 23/9, đồng chí Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 với chủ đề: "Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022".

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong khu vực kinh tế tập thể và cho rằng, nguyên nhân khu vực này phát triển không nhanh là do chuyển đổi số còn chậm và thiếu chiến lược, hành động cụ thể. Vì thế, kinh tế hợp tác, hợp tác xã phải chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới là yêu cầu cấp thiết, không thể đảo ngược.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, Nghệ An hiện có 864 hợp tác xã. Số hợp tác xã đạt kết quả khá, tốt đạt khoảng 57%, đóng góp vào khu kinh tế tập thể, hợp tác xã và GRDP của tỉnh chiếm 4,62%, cao hơn bình quân chung của cả nước là 3,62%.

Về tình hình chuyển đổi số trong kinh tế hợp tác, hợp tác xã, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, trong xu thế chuyển đổi số, 1 số hợp tác xã đã chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng các công nghệ tạo tiền đề cho việc chuyển đổi số, bước đầu đạt được một số kết quả cụ thể.

Chỉ ra tồn tại, hạn chế trong chuyển đổi số tại các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghệ An sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với sự phát triển của hợp tác xã; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực hợp tác xã; tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất, quản trị điều hành, quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất; tiếp tục huy động nguồn lực tài chính để thực hiện chuyển đổi số.

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 23/9, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04 năm 2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Hội nghị do đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì; cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.

Dự thảo Nghị định lần này cũng đã có sự điều chỉnh về giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung, trong đó mức giá mua xe phục vụ công tác chung tối đa là 950 triệu đồng/xe; trường hợp cần thiết phải mua xe từ 12-16 chỗ ngồi, mức giá tối đa là 1,3 tỷ đồng/xe. Trường hợp thường xuyên phải đi công tác đến địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn thì được trang bị loại xe ô tô 7 hoặc 8 chỗ 2 cầu, mức giá tối đa là 1,6 tỷ đồng/xe...

Phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04 năm 2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô do Bộ Tài chính vừa tổ chức, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, nên nâng định mức xe ô tô phục vụ chung của khối văn phòng cấp tỉnh và bổ sung xe chuyên dùng cho một số cơ quan, đơn vị...

Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông
Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

* Trước tình hình mưa lớn xảy ra liên tục trên địa bàn tỉnh từ hôm qua 22/9, chiều nay 23/9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An tiếp tục có Công văn số 178/BCH PCTT chỉ đạo tập trung ứng phó.

Tập trung lực lượng, phương tiện, nhất là lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai khẩn trương tiến hành khắc phục nhanh các hậu quả do mưa lớn gây ra, khôi phục sản xuất, sớm đảm bảo ổn định đời sống cho người dân bị thiệt hại.

Đồng thời, tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời diễn biến mưa lũ để các cơ quan có liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Chủ động triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Đặc biệt, để bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của người dân và tài sản của Nhà nước, các địa phương, đơn vị phải tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc.

Kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

* Sáng 23/9, tại TP. Vinh, Cục Hải quan Nghệ An tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp làm dịch vụ xuất, nhập khẩu trên địa bàn.

Tại buổi đối thoại, với tinh thần cởi mở, có 9 doanh nghiệp đã gửi 24 vấn đề và kiến nghị liên quan đến quá trình làm thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu hàng hóa. Cụ thể là thủ tục miễn, giảm thuế VAT đối với doanh nghiệp gia công tại khu công nghiệp, các nguyên liệu đầu vào sản xuất tại khu công nghiệp có được miễn, giảm thuế hay không; danh mục các loại hàng được miễn, giảm thuế; các loại hàng hóa mới được phép nhập khẩu hoặc tiêu hủy thanh lý...

Đại diện Cục Hải quan tổng hợp các ý kiến góp ý của doanh nghiệp và trực tiếp trả lời, giải thích một số câu hỏi thuộc thẩm quyền. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại diện Cục Hải quan tổng hợp các ý kiến góp ý của doanh nghiệp và trực tiếp trả lời, giải thích một số câu hỏi thuộc thẩm quyền. Ảnh: Nguyễn Hải

* Sáng 23/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022 và tuyên dương "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" năm học 2021 - 2022.

Tỉnh đoàn Nghệ An đã tiến hành khen thưởng 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 và tuyên dương 186 cá nhân đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" năm học 2021 - 2022.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Bắt giữ nhóm đối tượng nhận tiền ‘chém thuê’ người nước ngoài tại thành phố Vinh

6 đối tượng trú tại thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc đã thực hiện vụ "chém thuê" để lấy tiền, khiến nạn nhân là một người đàn ông mang quốc tịch Mỹ bị thương tích nặng ở chân. Trong thời gian ngắn, sau khi gây án, các đối tượng đã bị bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích.

5 đối tượng chém thuê đang bị tạm giữ để điều tra, còn 1 đối tượng vì chưa đủ tuổi vị thành niên nên được tại ngoại. Ảnh: Đức Vũ
5 đối tượng chém thuê đang bị tạm giữ để điều tra, còn 1 đối tượng vì chưa đủ tuổi vị thành niên nên được tại ngoại. Ảnh: Đức Vũ

Tin mới