Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/1

(Baonghean.vn) - Nghệ An công nhận các sản phẩm OCOP đạt sao; Đào, quất Tết ùn ùn đổ về thành Vinh; Mùa lễ hội năm 2021 sắp sửa bắt đầu; Giá lúa tăng cao… là những thông tin nổi bật ngày 24/1.

* UBND tỉnh vừa có Quyết định số 159/QĐ-UBND (20/01/2020) về phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm Nghệ An năm 2020". Theo kết quả phê duyệt năm 2020, Nghệ An có 56 sản phẩm đạt OCOP hạng 3 sao, 11 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 9 đơn vị được tặng cúp biểu tượng cho các sản phẩm 4 sao. 

Sản phẩm đặc trưng của Quỳ Châu. Ảnh: Tư liệu
Sản phẩm đặc trưng của Quỳ Châu. Ảnh: Tư liệu

* Trong năm 2021, trên địa bàn Nghệ An sẽ có 29 lễ hội được tổ chức, gồm 20 lễ hội diễn ra vào mùa Xuân (tháng 1-3 Âm lịch), còn lại diễn ra vào các thời điểm khác trong năm (từ tháng 4-10 Âm lịch). Lễ hội Pẩn Pang - Nang Ny (xã Châu Cường - Quỳ Hợp) là lễ hội mở màn của năm 2021, được tổ chức vào ngày 16 và 17/2 (tức ngày 5 và 6/1 Âm lịch); kết thúc là Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh - Hưng Nguyên) diễn ra vào ngày 13 và 14/11 (tức ngày 9 và 10/10 Âm lịch).

Nghi thức rước tại Lễ hội Đền Cờn (thị xã Hoàng Mai). Ảnh: Sách Nguyễn
Nghi thức rước tại Lễ hội Đền Cờn (thị xã Hoàng Mai). Ảnh: Sách Nguyễn

* Sáng 24/1, đoàn viên Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát động phong trào thi đua năm 2021 và triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”.

Các đại biểu cùng nhấn nút phát động cuộc vận động "Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo" năm 2021. Ảnh: Thu Giang
Các đại biểu cùng nhấn nút phát động cuộc vận động "Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo" năm 2021. Ảnh: Thu Giang

* Chưa bao giờ người nông dân Nghệ An được bán lúa với giá cao như hiện nay, trên 8.500 đồng/kg, đặc biệt lúa Khang Dân lên đến 9.200 đồng/kg. Giá lúa đang tăng mạnh, khiến nông dân Nghệ An phấn khởi. 

Lúa tăng giá là động lực để bà con nông dân bám ruộng. Ảnh: Xuân Hoàng
Lúa tăng giá là động lực để bà con nông dân bám ruộng. Ảnh: Xuân Hoàng

* Các loại hoa, cây cảnh Tết như đào, quất, bưởi... với nhiều kiểu dáng, màu sắc nhộn nhịp đổ về thành Vinh. Những gốc đào được bày bán tại TP.Vinh chủ yếu được nhập về từ làng nghề trồng đào Tết huyện An Dương, Hải Phòng và một số nơi khác.

Từng xe tải chở đào Tết phủ kín 2 bên Đại lộ Lê Nin trong sáng 24/1. Ảnh: Nguyên Châu
Từng xe tải chở đào Tết phủ kín 2 bên Đại lộ Lê Nin trong sáng 24/1. Ảnh: Nguyên Châu

* UBND huyện Tân Kỳ vừa tổ chức công bố quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị phía Tây thị trấn Tân Kỳ. Khu đô thị này được xây dựng tại vị trí khu đất của xã Kỳ Sơn, có tổng diện tích 15,7 ha, quy mô dân cư khoảng 1.200 người.

Phối cảnh khu đô thị phía Tây thị trấn Tân Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng
Phối cảnh khu đô thị phía Tây thị trấn Tân Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới