Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/10

(Baonghean.vn) - Khánh thành Trường Tiểu học Hoàng Trù; khai trương đơn nguyên chạy thận nhân tạo tuyến huyện; hơn 3.300 tàu thuyền vào neo đậu tránh trú bão; cụ ông 98 tuổi ở Nghệ An quyên góp 3 tấn gạo cho đồng bào miền Trung… là những thông tin, sự kiện nổi bật trong ngày 24/10.

* Sáng 24/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã dự Lễ Khánh thành Trường Tiểu học Hoàng Trù tại xã Kim Liên (Nam Đàn).

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Công trình Trường Tiểu học Hoàng Trù được tổ chức triển khai xây dựng từ tháng 9/2019. Công trình có quy mô gồm 16 phòng học, 3 phòng chức năng và nhà ăn, nhà bếp, khu vệ sinh trên tổng diện tích các khối nhà gần 2.000m3.

Công trình do Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng. Sau 12 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Chúc mừng các thầy, cô giáo và các em học sinh được giảng dạy, học tập trong một ngôi trường khang trang, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập thể các thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh sử dụng công trình hiệu quả, tiếp tục giữ gìn, chăm sóc và bổ sung xây dựng trường xanh, sạch, đẹp - an toàn - thân thiện hơn.

Các đại biểu tham quan lớp học của Nhà trường. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu tham quan lớp học của Nhà trường. Ảnh: Phạm Bằng

* Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã dự Lễ Khai trương đơn nguyên chạy thận nhân tạo tuyến huyện đầu tiên tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn.

Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn là đơn vị vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2018. Nhiều kỹ thuật từ Bệnh viện Bạch Mai đã được chuyển giao cho Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, trong đó có kỹ thuật lọc máu – chạy thận nhân tạo.

Với việc đơn nguyên chính thức đi vào hoạt động, Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn trở thành 1 trong 7 đơn vị chạy thận của tỉnh, là đơn vị y tế tuyến huyện đầu tiên ở Nghệ An triển khai thực hiện kỹ thuật này.

Các đại biểu cắt băng khai trương đơn nguyên chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Chung
Các đại biểu cắt băng khai trương đơn nguyên chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Chung

* Sáng 24/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội thảo luận trực tuyến nội dung dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Góp ý vào dự thảo Luật, Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An phản ánh vẫn còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, thống nhất giữa dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) với các Luật, quy định của các ngành, lĩnh vực liên quan như: Luật Đầu tư ban hành năm 2020, Luật Chăn nuôi năm 2018,  Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đang tiến hành sửa đổi tại kỳ họp này.

Do vậy, ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát để quy định một cách đồng bộ, thống nhất giữa các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các bộ luật liên quan.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Buổi chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Tờ trình về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Tờ trình về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Báo cáo thẩm tra dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Cũng tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc…

* Tính đến 16 giờ ngày 24/10, ngư dân Nghệ An đã di chuyển 3.217 tàu thuyền về neo đậu tại khu vực an toàn để tránh bão số 8. Trong đó, thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu 100% tàu neo đậu an toàn; huyện Diễn Châu, tổng số tàu thuyền toàn huyện là 979 phương tiện, hiện tại số lượng tàu thuyền neo đậu tại bến 846 phương tiện, còn hoạt động trên vùng biển Nghệ An 133 phương tiện; huyện Nghi Lộc còn 10 phương tiện đang hoạt động trên biển; thị xã Cửa Lò còn 8 phương tiện đang hoạt động trên vùng biển Nghệ An. Như vậy, đến thời điểm này Nghệ An vẫn còn 151 tàu thuyền của ngư dân đang hoạt động trên biển, chưa về neo đậu để tránh bão số 8.

Tàu cá trên địa bàn xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai về tránh bão. Ảnh: Xuân Hoàng
Tàu cá trên địa bàn xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai về tránh bão. Ảnh: Xuân Hoàng

* Sáng 24/10, Ban Chấp hành Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2017 - 2022 tổ chức Hội nghị lần thứ IV năm 2020 để bầu bổ sung kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Tại hội nghị, các Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung, kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn Khối.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Công Minh – Phó Bí thư Thường trực Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 với số phiếu tín nhiệm 100% phiếu.

Các Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh bỏ phiếu bầu kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn Khối Các các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Thanh Lê
Các Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh bỏ phiếu bầu kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn Khối Các các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Thanh Lê

* Liên quan đến công tác hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ vừa qua, đã có rất nhiều tổ chức, cá nhân với tấm lòng thơm thảo, lá lành đùm lá rách đã quyên góp, ủng hộ, động viên bà con vùng ngập lụt vượt qua khó khăn. Đặc biệt, ở Nghệ An có cụ ông 98 tuổi quyên góp 3 tấn gạo ủng hộ đồng bào miền Trung. Đó là cụ ông Lê Văn Dỏng, năm nay đã 98 tuổi ở xóm Hồng Tâm, xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn, Nghệ An). Cụ đã trích một phần lương hưu, vận động con cháu đang làm ăn xa được 40 triệu đồng mua 3 tấn gạo và một số nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lụt.

Qua chia sẻ của gia đình được biết, các con cụ đều làm ăn thành đạt, người sống ở trong nước, người sống ở nước ngoài. Trong cuộc sống, cụ luôn giáo dục, khuyên bảo con cháu hãy là những công dân có trách nhiệm, có ích. Từ sự giáo dục, chỉ bảo đó, các con cháu của cụ dù ở vị trí công việc nào cũng đều có những đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.

Cụ Dỏng đã vận động con cháu đang làm ăn xa trong, ngoài nước ủng hộ mua lương thực, thực phẩm ủng hộ đồng bào bão lụt. Ảnh: Minh Thái
Cụ Dỏng đã vận động con cháu đang làm ăn xa trong, ngoài nước ủng hộ mua lương thực, thực phẩm ủng hộ đồng bào bão lụt. Ảnh: Minh Thái

Tin mới