Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/11

(Baonghean.vn) - Quyết liệt thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở Nghệ An; Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở Cửa Lò, Diễn Châu và Kỳ Sơn; Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười, thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách thập phương; Xét xử vụ án "mẹ bán con"... là những thông tin nổi bật ngày 24/11.

* Ngày 24/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2020 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.

UBND tỉnh cũng đã nghe và thống nhất thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp tháng 10; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác theo Quyết định 2416 của Chủ tịch UBND tỉnh; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Kế hoạch năm 2021 và Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 và Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021 và nhiều dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 24/11, các đại biểu Quốc hội: Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu IV; Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Cửa Lò và huyện Diễn Châu.

Cử tri thị xã Cửa Lò phát biểu tại cuộc tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội. Ảnh Mai Hoa
Cử tri thị xã Cửa Lò phát biểu tại cuộc tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội. Ảnh Mai Hoa

Cùng ngày, các Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn

Tại các cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri phản ánh, kiến nghị những vấn đề tồn tại liên quan đến đời sống dân sinh lên các cấp, ngành. Đại diện chính quyền các địa phương đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến khác được Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp, hứa trình các cấp, ngành và Quốc hội xem xét giải quyết.

* Sáng 24/11, Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức Hội nghị Kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 1 “Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học người DTTS (giai đoạn 2016-2020) nhằm giúp các em có những kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục tiểu học; tạo tiền đề để các em học tập, lĩnh hội tri thức của các bậc học tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Giờ học Tiếng Việt của học sinh Trường mầm non Yên Khê - Con Cuông. Ảnh: MH
Giờ học Tiếng Việt của học sinh Trường mầm non Yên Khê - Con Cuông. Ảnh: MH

* Sáng 24/11, Thị ủy Thái Hòa (Nghệ An) khai mạc Kỳ thi kiểm tra sát hạch cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Có 89 cán bộ tham gia kỳ sát hạch.

Trên cơ sở kết quả sát hạch, đánh giá đúng thực trạng để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; bố trí sắp xếp lại đội ngũ phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công tác, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh buổi khai mạc sát hạch công chức thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hoàng Thủy
Toàn cảnh buổi khai mạc sát hạch công chức thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hoàng Thủy

* Từ ngày 23 - 24/11 (tức ngày 9 và 10/10 năm Canh Tý), tại xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên) diễn ra Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười, thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách thập phương.

Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười được tổ chức vào ngày 9 -10/10 Âm lịch hàng năm, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tưởng nhớ công đức của các vị phúc thần. Từ đó, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các tầng lớp nhân dân và quảng bá hình ảnh lễ hội cũng như giá trị của di tích.

Toàn cảnh Đền Hoàng Mười dịp lễ hội. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh Đền Hoàng Mười dịp lễ hội. Ảnh: Thành Cường

Dù biết con gái sang Trung Quốc sẽ phải lấy chồng nhưng bà Oanh vẫn chấp nhận. Bà Oanh đồng ý bán con sang xứ người để lấy 120 triệu đồng tiền “hồi môn”. Nhưng sau đó, do chị N. đang mang thai nên số tiền thực nhận ít hơn.

Ngày 24/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lương Thị Thúy (SN 1988), trú xã Châu Khê (Con Cuông) về tội “Mua bán người”. Nạn nhân trong vụ án là chị Lương Thị Hồng N. (con của bà Oanh - SN 1995, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương) vắng mặt tại tòa.

Bị cáo Lương Thị Thúy hầu tòa. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Lương Thị Thúy hầu tòa. Ảnh: Trần Vũ

Tin mới