Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/12

(Baonghean.vn) - Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021; Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhân Lễ Giáng sinh; UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2020; Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức thi sát hạch cán bộ, công chức... là những thông tin nổi bật trong ngày 24/12.

* Sáng 24/12, tại TP. Vinh, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, tập trung cao trí tuệ, công sức, thời gian thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ trên tinh thần: đoàn kết, dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, thống nhất, bám vào nguyên tắc để tạo nền tảng vững chắc cho các năm tiếp theo; đồng thời tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá.

Toàn cảnh Hội nghị của Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An khóa XIII. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh Hội nghị của Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An khóa XIII. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 24/12, nhân dịp chào mừng Lễ Giáng sinh năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Trong không khí hân hoan, đoàn kết của Lễ Giáng sinh năm 2020 và chuẩn bị đón năm mới 2021, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Linh mục Nguyễn Đăng Điền và các vị trong Ủy ban Đoàn kết Công giáo, cộng đồng bà con Ki tô giáo tỉnh nhà. Chúc một mùa Giáng sinh an lành ngập tràn hồng ân của Thiên Chúa sẽ đến với mọi nhà, mọi người.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo nhân Lễ Giáng sinh năm 2020. Ảnh: Đào Tuấn
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo nhân Lễ Giáng sinh năm 2020. Ảnh: Đào Tuấn

* Sáng 24/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 21 huyện, thành, thị.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn, khó lường. Bên cạnh đó, các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra cho năm 2021 là rất quan trọng, nhiều thách thức. Vì vậy, đề nghị các cấp, ngành, địa phương, ngay từ đầu năm phải đặt ra quyết tâm cao, nỗ lực lớn, có những hành động cụ thể để cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 24/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức thi sát hạch cán bộ, công chức năm 2020 nhằm đánh giá thực chất về năng lực công tác của đội ngũ, gắn với công tác thi đua cuối năm.

Kết quả sát hạch sẽ gắn với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm, đồng thời tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm phù hợp với trình độ, năng lực thực tiễn của từng người.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức thi sát hạch cán bộ, công chức năm 2020 nhằm đánh giá thực chất về năng lực công tác của đội ngũ, gắn với công tác thi đua cuối năm. Ảnh: Mai Hoa
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức thi sát hạch cán bộ, công chức năm 2020 nhằm đánh giá thực chất về năng lực công tác của đội ngũ, gắn với công tác thi đua cuối năm. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 24/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phối hợp công tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động”.

Tại hội nghị, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ có những giải pháp cụ thể để nâng cao mức sống cho công nhân lao động. Riêng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động và các ban, ngành liên quan ban hành một chỉ thị về vấn đề này.

Các đại biểu nghe kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại đầu cầu Nghệ An. Ảnh: MH
Các đại biểu nghe kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại đầu cầu Nghệ An. Ảnh: MH

* Cũng trong sáng 24/12, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại điểm cầu chính BHXH Việt Nam và 63 điểm cầu tại BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng 646 điểm cầu tại BHXH các quận, huyện.

Thời gian tới, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cần thiết kết nối liên thông hệ thống dữ liệu giữa ngành BHXH và ngành Y tế, tạo điều kiện cần thiết để hai ngành thuộc nhóm dẫn đầu về cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Tất cả hướng tới mục tiêu tạo sự thuận lợi cho nhân dân khi tham gia BHXH…

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Công Kiên.
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Công Kiên.

* Ngày 24/12, Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn năm 2021 -2025. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.

Các đồng chí chủ trì điểm cầu Hà Nội. Ảnh Cổng thông tin Bộ GTVT
Các đồng chí chủ trì điểm cầu Hà Nội. Ảnh Cổng thông tin Bộ GTVT

* Một sự vụ đáng quan tâm xảy ra tại huyện Quế Phong. Đó là nữ sinh 12 tuổi bị hiếp dâm sau đám vui. Ngày 24/12, nguồn tin từ Công an huyện Quế Phong cho biết, cơ quan tạm giữ hình sự 2 đối tượng Hoàng Văn Dậu (15 tuổi) và Lương Văn Kỳ (15 tuổi) cùng trú tại xã Tiền Phong (huyện Quế Phong) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào tối 15/12, V.T.G. (12 tuổi) đi chơi đám vui ở xã Tiền Phong với Lương Văn Kỳ và Hoàng Văn Dậu. Tại đây, cả 3 người cùng uống rượu say rồi đi về nhà của Kỳ gần đó để ngủ. Và 2 đối tượng nêu trên có hành vi cưỡng hiếp bé G.

Tin mới