Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/12

(Baonghean.vn) - Hơn 300 đại biểu sẽ tham dự Hội thảo Du lịch Việt Nam được tổ chức tại Nghệ An; Học sinh TP Vinh sẽ đi học trở lại; Ghi nhận thêm các ca nhiễm Covid-19; Tiêu hủy nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu… là những thông tin nổi bật ngày 24/12.

* Sáng 24/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo chuẩn bị cho Hội thảo du lịch Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển”. Thông tin tại buổi họp báo cho biết, sẽ có khoảng 300 đại biểu là các đại biểu Quốc hội, nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch trong và ngoài nước đã đăng ký tham dự Hội thảo; lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ sẽ tham dự và phát biểu tại sự kiện này.

Các đồng chí: Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: Công Kiên
Các đồng chí: Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: Công Kiên

* Ngày 24/12, UBND thành phố Vinh đã có văn bản số 8602/UBND GDĐT về việc chuẩn bị đón học sinh cấp Tiểu học và học sinh khối 6,7,8 cấp THCS trở lại trường. Việc đi học sẽ bắt đầu từ ngày 27/12/2021.

Đo thân nhiệt cho học sinh tại Trường THCS Bến Thủy. Ảnh: MH
Đo thân nhiệt cho học sinh tại Trường THCS Bến Thủy. Ảnh: MH

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 23/12 đến 06h00 ngày 24/12, Nghệ An ghi nhận 40 ca dương tính mới với Covid-19 tại 12 địa phương. 

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, sức mua giảm mạnh, chợ ế ẩm nên tiểu thương các chợ ở Nghệ An khá thận trọng, dè dặt khi trữ hàng Tết...

Nếu như các năm trước, đây là lúc cao điểm mua sắm các mặt hàng trang trí, song tại các chợ, các gian hàng này lại đìu hiu, thưa thớt khách. Ảnh: Thanh Phúc
Nếu như các năm trước, đây là lúc cao điểm mua sắm các mặt hàng trang trí, song tại các chợ, các gian hàng này lại đìu hiu, thưa thớt khách. Ảnh: Thanh Phúc

* Cục Quản lý thị trường Nghệ An tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng giả mạo thương hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu…có giá trị gần 400 triệu đồng.

Dùng xe lu để tiêu hủy các mặt hàng như xe máy điện, đồ chơi trẻ em... Ảnh: Đ.C
Dùng xe lu để tiêu hủy các mặt hàng như xe máy điện, đồ chơi trẻ em... Ảnh: Đ.C

* Công an huyện Nghi  Lộc vừa phối hợp Công an các xã liên quan triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu với số lượng lớn.

Các đối tượng Lê Thị Huyền và Nguyễn Hồng Sơn (ở giữa) cùng tang vật tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc. Ảnh: Nhật Tuấn
Các đối tượng Lê Thị Huyền và Nguyễn Hồng Sơn (ở giữa) cùng tang vật tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc. Ảnh: Nhật Tuấn

Tin mới