Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/8

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Di dời các công trình hạ tầng phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An; Giá vàng trên đà sụt giảm; Tuyên án tử cậu ruột được cháu nhờ 'xách' lượng lớn ma túy... là những thông tin nổi bật ngày 24/8.

* Sáng 24/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành. 

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Nghi Lộc cần nắm vững tinh thần, quan điểm phát triển đối với huyện được xác định trong dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là: “Phát triển Nghi Lộc trở thành vệ tinh quan trọng kết nối thành phố Vinh với thị xã Cửa Lò, có công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển, hình thành vùng nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp công nghệ cao phục vụ cho các vùng công nghiệp và đô thị”…

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thành Duy
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 24/8, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc gặp mặt của Thường trực Tỉnh ủy với đồng chí Vi Đức Hoài - nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Con Cuông nghỉ hưu theo chế độ.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thanh Quý ghi nhận và đánh giá cao quá trình cống hiến của đồng chí Vi Đức Hoài. Ở bất kỳ cương vị nào đồng chí cũng luôn tận tâm cống hiến, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng mong muốn đồng chí Vi Đức Hoài tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để xây dựng huyện  Con Cuông nói riêng và Nghệ An nói chung ngày một phát triển.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa đồng chí Vi Đức Hoài. Ảnh Hồ Đức ÁI
Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa đồng chí Vi Đức Hoài. Ảnh Hồ Đức ÁI

* Để phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An, hiện nay cần di dời nhiều đường điện, cáp viễn thông, đường ống nước, đường dây tín hiệu đường sắt. Tại cuộc họp mới đây nhất, đồng chí Lê Hồng Vinh yêu cầu các địa phương cần rà soát lại những vướng mắc, hoàn thiện các văn bản kiến nghị đề xuất, đặc biệt phải chú trọng việc hạ ngầm cáp điện, xử lý những vướng mắc trong di dời điện cao thế.

Đối với các công trình hạ tầng khác cũng vậy, đề nghị các cơ quan ban, ngành và các địa phương tiếp tục có sự phối hợp sát sao, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đảm bảo đúng tiến độ dự án. Theo tiến độ mới nhất, Nghệ An phấn đấu đến 30/9/2020 phải đạt tiến độ 60% khối lượng công việc giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến. 

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam ở huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Trân Châu
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam ở huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Trân Châu

* Trong sáng đầu tuần (24/8), do ảnh hưởng từ giá vàng trong nước và quốc tế, giá vàng tại TP.Vinh trên đà sụt giảm mạnh. Mặc dù vậy, người dân vẫn thận trọng, không đầu tư vào dịp này.

Theo khảo sát của P.V, trong sáng 24/8, giá vàng tại TP.Vinh đã giảm khoảng 2,3 triệu đồng/lượng so với mức giá trung bình của tuần qua và hiện đang ở mức thấp nhất kể từ thời điểm vàng chạm đáy vào ngày 12/8.

Người dân giao dịch vàng trên địa bàn TP.Vinh. Ảnh: Q.A
Người dân giao dịch vàng trên địa bàn TP.Vinh. Ảnh: Q.A

* Trên chuyến bay thứ 6 đưa công dân Việt Nam “mắc kẹt” giữa đại dịch Covid -19 tại Đài Loan về nước dịp này có nhiều người Nghệ An. Cùng với niềm vui được trở về quê hương, có gia đình chỉ đón người thân trở về là chiếc ba lô đựng lọ tro cốt.

Hình ảnh 2 lao động Nghệ An mang theo những chiếc ba lô màu đen trước ngực, đựng tro cốt, lên xuống máy bay, gây nhiều tò mò cho những người trên chuyến bay. Sự giúp sức của các đồng hương trên các chuyến bay thể hiện đạo nghĩa, trọn tình với người đã mất…

Hai lao động Nghệ An mang ba lô đựng tro cốt công dân Việt Nam từ Đài Loan về nước. Ảnh: Công Bách
Hai lao động Nghệ An mang ba lô đựng tro cốt công dân Việt Nam từ Đài Loan về nước. Ảnh: Công Bách

* Tuyên án tử cậu ruột được cháu nhờ 'xách' lượng lớn ma túy. Ngày 24/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Hoàng Văn Sâm (SN 1975), trú xã Trung Sơn, huyện Đô Lương về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Người cháu thuê vận chuyển ma túy, Hoàng Văn Sâm đồng ý. Khi đang vận chuyển hơn 3,5 kg ma túy các loại, Sâm bị bắt giữ. Dù bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng, nhưng với số lượng ma túy lớn, tòa tuyên phạt Hoàng Văn Sâm tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Hoàng Văn Sâm lĩnh án tử hình. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Hoàng Văn Sâm lĩnh án tử hình. Ảnh: Trần Vũ

Tin mới