Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/9

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh họp trực tuyến phiên họp thường kỳ tháng 9; Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Diễn Châu và Nghi Lộc; Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phúc Sơn; 9 tháng đầu năm, Nghệ An có hơn 9.000 xe ô tô đăng ký mới... là những thông tin nổi bật ngày 24/9.

* Sáng 24/9, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9/2020. Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến 21 điểm cầu các huyện, thành, thị.

Trong quý III/2020, có 2 vấn đề lớn là dịch Covid-19 bùng phát trở lại, số lượng lây nhiễm trong cộng đồng rất lớn và các địa phương tổ chức Đại hội Đảng cấp trên cơ sở. Mặc dù vậy, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội không bị gián đoạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Về phương hướng, giải pháp trong 3 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với 12 nhóm nhiệm vụ mà Sở KH&ĐT đã trình bày tại phiên họp. Đồng thời, nhấn mạnh thêm 7 nhiệm vụ giải pháp và yêu cầu các sở, ngành, địa phương quan tâm thực hiện tốt.

Trung tuần tháng 10, Đảng bộ tỉnh sẽ tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đề nghị các cấp, ngành cùng nỗ lực phấn đấu, hành động quyết liệt để đạt được mục tiêu cao nhất các chỉ tiêu - kế hoạch năm 2020, góp phần vào thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020. Đây là thành tích có ý nghĩa để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Cũng trong phiên họp thường kỳ tháng 9, các thành viên UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành thống nhất thông qua dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương của tỉnh Nghệ An; dự thảo Đề án “Nghiên cứu khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trưởng, chính sách của cấp ủy và chính quyền nhằm đẩy mạnh quá trình hội nhập ở Nghệ An giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”; dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa – thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Khen thưởng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025”.

Đặc biệt, UBND tỉnh đã thống nhất về các cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Nam Đàn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, UBND thống nhất cho huyện Nam Đàn được hưởng 100% tiền đấu giá quyền sử dụng đất, giai đoạn 2021-2025, phân chia theo tỷ lệ như sau: huyện 70%; xã, thị trấn 30%; Hỗ trợ 15.000 tấn xi măng trong 5 năm giai đoạn 2021-2025 cho huyện Nam Đàn để xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 9/2020 chiều 24/9. Ảnh: Phạm Bằng
Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 9/2020 chiều 24/9. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 24/9, các đại biểu Quốc hội: Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An và Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội tiếp xúc cử tri các xã Diễn Đồng, Diễn Liên, Diễn Thái, Diễn Xuân (huyện Diễn Châu).

Tại cuộc tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri đã phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh cần được các cấp, ngành quan tâm giải quyết. Các đại biểu Quốc hội đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền và tổng hợp ý kiến cử tri chuyển các cấp ngành xem xét, giải quyết.

Cử tri xã Diễn Đồng (Diễn Châu) phát biểu tại cuộc tiếp xúc. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri xã Diễn Đồng (Diễn Châu) phát biểu tại cuộc tiếp xúc. Ảnh: Mai Hoa

* Ngày 24/9, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi thăm, tặng quà cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Phúc Sơn tại huyện Anh Sơn.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi và trao tặng số tiền 70 triệu đồng, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho ông Lương Văn Tuấn bản Cao Vều 1, là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phúc Sơn.

Trao quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phúc Sơn. Ảnh: Thái Hiền
Trao quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phúc Sơn. Ảnh: Thái Hiền

* Sáng 24/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Sau 2 tháng triển khai Chiến dịch Thanh niên hè tình nguyện năm 2020, tuổi trẻ Nghệ An với tinh thần xung kích, tình nguyện, tham gia thực hiện các công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực tại các địa phương.

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ và Tiếp sức mùa thi. UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2020. Tỉnh đoàn cũng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích cao trong chiến dịch hè tình nguyện.

Tại buổi lễ, Hội LHTN tỉnh cũng trao giải các cá nhân xuất sắc trong chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”; trao giải Dự án khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên nông thôn lần thứ IV năm 2020.

Trao Bằng khen của Trung ương đoàn cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thanh Lê
Trao Bằng khen của Trung ương đoàn cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thanh Lê

* Bất chấp khó khăn do Covid- 19, Nghệ An có hơn 9.000 xe ô tô đăng ký mới. Cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, tỉnh Nghệ An có có 9.082 xe ô tô đăng ký mới, tăng hơn 300 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan chức năng đã làm thủ tục sang tên, cấp lại đăng ký cho 2.302 xe ô tô; chuyển đi: 2.464 ô tô, chuyển đến: 2.902 ô tô.

Vinh là một trong số những thành phố có nhiều ô tô của Việt Nam.
Vinh là một trong số những thành phố có nhiều ô tô của Việt Nam.

* Sáng 24/9, Công an TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Hoàng Văn Hùng (SN 1992), ngụ khối Phương Hồng, phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân của vụ việc là chị Nguyễn Thị Tuyến (SN 1993), vợ Hùng, người bị giết trong sáng 24/9 tại nhà riêng. Theo chính quyền địa phương, cặp vợ chồng trẻ sinh được ba người con nhỏ, Hùng là ngư dân mưu sinh bằng nghề đi biển nên mỗi lần thuyền cặp bến là “ma men” lại nổi lên trong người và hắn thường xuyên hành hạ vợ sau những màn ghen tuông. Đỉnh điểm là rạng sáng nay, chị Tuyến bị đâm nhiều nhát vào bụng và đầu bị mất máu, tử vong sau đó.

Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: Xuân Bảy
Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: Xuân Bảy

Tin mới