Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/9

(Baonghean.vn) - Thu ngân sách 9 tháng ước đạt hơn 13.200 tỷ đồng; Thành phố Vinh nhộn nhịp trở lại khi thực hiện Chỉ thị 19; Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương; Dịch tả lợn châu Phi tái phát nhiều nơi ở Nghệ An… là những thông tin nổi bật ngày 24/9.

* Sáng 24/9, UBND tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 9 để nghe và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Thông tin tại phiên họp cho biết,  đến thời điểm này, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An cơ bản đã được kiểm soát, khống chế. Trong điều kiện dịch diễn biến phức tạp nhưng thu ngân sách nhà nước 9 tháng vẫn ước thực hiện 13.219 tỷ đồng, đạt 94,2% dự toán.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

* Cũng tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành xác định, nhiệm vụ ưu tiên là phòng, chống dịch Covid-19 với quan điểm không thỏa mãn, chủ quan, lơ là. Nhưng phải tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong phục hồi sản xuất, kinh doanh khi trở về trạng thái bình thường mới.

Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến 21 điểm cầu tại 21 huyện, thành, thị. Ảnh: Phạm Bằng
Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến 21 điểm cầu tại 21 huyện, thành, thị. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 24/9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 23/9 đến 6h00 ngày 24/9), Nghệ An không ghi nhận ca dương tính mới với Covid-19.

Vận tải hành khách nội tỉnh hoạt động trở lại. Ảnh: Tiến Đông
Vận tải hành khách nội tỉnh hoạt động trở lại. Ảnh: Tiến Đông

* Các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, tiệm cắt tóc... tại TP. Vinh đã đồng loạt mở cửa trở lại trong sáng 24/9 sau thời gian dài phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch.

Lực lượng chức năng các phường xã trên địa bàn TP. Vinh tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh được phép hoạt động trở lại. Ảnh: Q.A
Lực lượng chức năng các phường xã trên địa bàn TP. Vinh tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh được phép hoạt động trở lại. Ảnh: Q.A

* Do ảnh hưởng bão số 6, đã xảy ra mưa lớn, gây úng ngập, chia cắt cục bộ một số địa phương ở các huyện Thanh Chương, Quỳnh Lưu

Tràn trên tuyến đường từ xã Thanh Thủy đi Thanh Khê bị ngập nặng. Ảnh: Huy Thư
Tràn trên tuyến đường từ xã Thanh Thủy đi Thanh Khê bị ngập nặng. Ảnh: Huy Thư

* Bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát ở các huyện Nghi Lộc, Đô Lương, Diễn Châu, Con Cuông, Nam Đàn, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tương Dương.

Tiêu hủy lợn chết do nhiễm dịch tả châu Phi. Ảnh: Xuân Hoàng
Tiêu hủy lợn chết do nhiễm dịch tả châu Phi. Ảnh: Xuân Hoàng

* Tại xã Nậm Nhoóng huyện Quế phong đã xảy ra trường hợp một học sinh ăn nhầm lá ngón dẫn đến tử vong.

Cây lá ngón. Ảnh: Minh họa
Cây lá ngón. Ảnh: Minh họa

Tin mới