Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau lũ quét, nhiều cơ quan của Kỳ Sơn vẫn chưa thể hoạt động trở lại; Ngày hội "Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông"; Voi rừng về phá rẫy keo của người dân ở Nghệ An… là những thông tin nổi bật ngày 24/10.

* Ngày 24/10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh có cuộc làm việc với UBND huyện Đô Lương theo chương trình giám sát chuyên đề về việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án ở Nghệ An.

Toàn cảnh buổi làm việc Đoàn giám sát của HĐND tỉnh với UBND huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh buổi làm việc Đoàn giám sát của HĐND tỉnh với UBND huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Cường

* Ngày 24/10, tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Hội Nông dân tỉnh tổ chức chương trình “Đồng hành cùng ngư dân bám biển”. Chương trình nhằm giúp ngư dân hiểu biết thêm về vị trí, vai trò của kinh tế biển, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế biển, sự đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Tặng áo phao và cờ Tổ quốc cho ngư dân thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Lê

Tặng áo phao và cờ Tổ quốc cho ngư dân thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Lê

* Trận lũ ống, lũ quét xảy ra sáng 2/10 khiến nhiều cơ quan, nhà công vụ của huyện Kỳ Sơn bị bùn đất phủ kín. Mặc dù đã hơn 20 ngày trôi qua, nhưng vẫn còn một số cơ quan chưa khắc phục xong hậu quả để đón cán bộ, nhân viên quay trở lại làm việc.

Trung tâm Chính trị huyện Kỳ Sơn dù đã được dọn hết bùn đất nhưng chưa thể trở lại làm việc ở tầng 1. Ảnh: Quang An
Trung tâm Chính trị huyện Kỳ Sơn dù đã được dọn hết bùn đất nhưng chưa thể trở lại làm việc ở tầng 1. Ảnh: Quang An

* Tại cuộc thi viết truyện thiếu nhi “Đóa hoa đồng thoại” lần thứ 5, năm 2022 do Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với một số đơn vị trong và ngoài nước tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Nhật Bản, trong tổng số hơn 3.000 tác phẩm của các tác giả ở mọi độ tuổi trên khắp cả nước tham gia, có 3 tác phẩm của 3 học sinh Nghệ An lọt vào danh sách 24 tác phẩm đạt giải.

Trương Võ Hà Anh nhận giải Nhất từ Ban tổ chức cuộc thi sáng tác truyện "Đóa hoa đồng thoại". Ảnh: NVCC
Trương Võ Hà Anh nhận giải Nhất từ Ban tổ chức cuộc thi sáng tác truyện "Đóa hoa đồng thoại". Ảnh: NVCC

* Sáng 24/10, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Ngày hội Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông với chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” tại huyện Quỳ Hợp. Ngày hội thu hút hơn 1.200 thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện tham gia.

Ra mắt Đội hình Thanh niên tình nguyện ứng cứu tai nạn giao thông tại huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Quang Huy
Ra mắt Đội hình Thanh niên tình nguyện ứng cứu tai nạn giao thông tại huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Quang Huy

* Nhiều ngày nay, 2 con voi rừng thường xuyên xuất hiện gần khu dân cư ở xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu) để kiếm ăn, khiến người dân hoang mang.

2 mẹ con voi rừng tại vườn keo của anh Hoài. Ảnh: Đ.T
2 mẹ con voi rừng tại vườn keo của anh Hoài. Ảnh: Đ.T

* Ngày 24/10/2022, Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt và tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Võ Thị Chung (bên phải) và Lầu Bá Và tại cơ quan Công an. Ảnh: Hồng Ngọc

Đối tượng Võ Thị Chung (bên phải) và Lầu Bá Và tại cơ quan Công an. Ảnh: Hồng Ngọc

Tin mới