Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/11

(Baonghean.vn) - Gần 6.900 đại biểu ở Nghệ An dự Hội nghị văn hóa toàn quốc trực tuyến; Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; Khởi công Dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Tân Kỳ; Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng; Ghi nhận thêm các ca nhiễm Covid-19; Dịch tả lợn châu Phi bùng phát, lây lan trên 18 địa phương… là những thông tin nổi bật ngày 24/11.

* Ngày 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành và các điểm cầu cấp huyện, cấp xã. Tại Nghệ An có 364 điểm cầu cấp cơ sở với gần 6.900 đại biểu tham dự.

Các đại biểu tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An theo dõi bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An theo dõi bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 24/11, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý năm 2021.

Toàn cảnh Lễ khai giảng. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh Lễ khai giảng. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 24/11, tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, Ban Quản lý Dự án điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Tân Kỳ thuộc dự án lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Tân Kỳ. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Tân Kỳ. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 24/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và đào tạo, Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã phối hợp tổ chức lễ trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2021.

Ban tổ chức trao giải cho nhóm tác giả đạt giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2020-2021. Ảnh: D.T
Ban tổ chức trao giải cho nhóm tác giả đạt giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2020-2021. Ảnh: D.T

* Ngày 24/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 23/11 đến 06h00 ngày 24/11), Nghệ An ghi nhận 32 ca dương tính mới với Covid-19 tại 10 địa phương

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: TTYT Tân Kỳ
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: TTYT Tân Kỳ

* Bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát tại nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An trong những tháng qua. Theo số liệu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, hiện dịch vẫn đang lây lan ở 18 huyện, thị, thành phố, trong đó nhiều nhất là các huyện miền xuôi: Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Nghi Lộc...

Người chăn nuôi cần thường xuyên phun hóa chất tiêu độc khử trùng, phòng dịch tại khu vực chăn nuôi lợn. Ảnh: xuân Hoàng
Người chăn nuôi cần thường xuyên phun hóa chất tiêu độc khử trùng, phòng dịch tại khu vực chăn nuôi lợn. Ảnh: xuân Hoàng

Tin mới