Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/2

(Baonghean.vn) - Công bố các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu vào HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026; Cho phép thành phố Vinh hưởng 100% tiền sử dụng đất từ 4 dự án khu đô thị; Triệt xóa đường dây tổ chức cho 9 công dân Việt Nam sang Lào trái phép… là những thông tin nổi bật ngày 24/2.

* Chiều 24/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 2/2021 để nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Tại phiên làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 8/12/2017 của Ban Thường vụ về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025. 

Cũng trong phiên làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất phương án phân bổ kinh phí từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa, bão gây ra trên địa bàn tỉnh trong các tháng 9, 10 năm 2020.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành DuyToàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* y ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa có Quyết định số 18/QĐ-UBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026. 

Bản đồ tỉnh Nghệ An.
Bản đồ tỉnh Nghệ An.

* Ra khơi từ ngày mùng 4 Tết, sau 7-8 ngày đánh bắt biển xa, hàng trăm tàu công suất lớn của ngư dân Quỳnh Lưu đã cập cảng cá Lạch Quèn mang về nhiều "lộc biển". Trong ngày 24/2, bà con ngư dân trên các con tàu cá tất bật vận chuyển khá nhiều hải sản lên cảng; thương lái thu mua hải sản gấp rút bốc xếp từng khay cá lên xe ô tô, vì thời tiết nắng, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng.

Hải sản được đưa lên bờ bằng cầu thang nối từ mạn tàu vào bờ cảng cá. Ảnh: Xuân Hoàng
Hải sản được đưa lên bờ bằng cầu thang nối từ mạn tàu vào bờ cảng cá. Ảnh: Xuân Hoàng

* Chủ tịch UBND xã Nghi Phú, TP. Vinh cho biết: Hiện nay, Trạm Y tế xã Nghi Phú đang thực hiện cách ly 1 gia đình về từ xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Trước đó, chiều 23/2, ba mẹ con trong gia đình này đã bắt xe ca về địa phương. Sáng nay (24/2), người chồng tiếp tục đi xe máy từ xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương về Nghi Phú.

Cán bộ y tế thực hiện điều tra, lấy mẫu với người về từ vùng dịch. Ảnh: Thành Cường
Cán bộ y tế thực hiện điều tra, lấy mẫu với người về từ vùng dịch. Ảnh: Thành Cường

* Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa tổ chức đấu tranh, triệt phá 2 đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Dẫn giải 2 đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Ảnh: Lê Thạch
Dẫn giải 2 đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Ảnh: Lê Thạch

* Vào khoảng gần 2 giờ chiều 24/2, người dân đi đường phát hiện xe máy, ví, điện thoại cùng một số vật dụng cá nhân của một nam thanh niên được để lại trên cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam, thành phố Vinh (Nghệ An). Nghi có người nhảy cầu tự vẫn, người dân đã điện báo tin cho lực lượng chức năng.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông xuất xuồng cứu nạn cứu hộ và cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tìm kiếm. Ảnh: Minh Chu
Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông xuất xuồng cứu nạn cứu hộ và cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tìm kiếm. Ảnh: Minh Chu

Tin mới