Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5; Nghệ An ký kết phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2022 - 2023 với 3 tỉnh của Lào; Kiểm tra, xử phạt tàu cá vi phạm; Xe tải trọng lớn làm ảnh hưởng đến ATGT ở Quỳ Hợp... là những thông tin nổi bật ngày 24/5.

* Ngày 24/5, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2022 với nhiều nội dung quan trọng. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung bám sát vào các kịch bản tăng trưởng cho kế hoạch năm 2022, qua đó đánh giá được, tính toán được khả năng và thực hiện quyết liệt hơn, kịp thời hơn, cố gắng đạt cao nhất mục tiêu đề ra.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5/2022 của UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5/2022 của UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 24/5,  tại TP. Vinh, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh của nước CHDCND Lào là: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Xổm Bun tổ chức Hội đàm ký kết phối hợp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2022 - 2023.

Các tỉnh ký kết, thể hiện quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đặt ra. Ảnh: Thành Duy
Các tỉnh ký kết, thể hiện quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đặt ra. Ảnh: Thành Duy 

* Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác ven biển theo quy định chống đánh bắt thủy sản trái phép IUU, trong các ngày từ 18 - 24/5, đoàn liên ngành Nghệ An đã tuần tra vùng biển ven bờ từ huyện Diễn Châu ra TX. Hoàng Mai. Đoàn công tác kiểm tra 87 phương tiện, nhắc nhở 7 phương tiện và xử phạt 5 chủ phương tiện với tổng số tiền 40,4 triệu đồng.

Lực lượng kiểm ngư tiếp cận 1 tàu giã cào ven biển thị xã Hoàng Mai để kiểm tra. Ảnh C.T.V
Lực lượng kiểm ngư tiếp cận 1 tàu giã cào ven biển thị xã Hoàng Mai để kiểm tra. Ảnh C.T.V

* Xe tải trọng lớn làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông ở Quỳ Hợp. Đó là vấn đề được nêu trong cuộc khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức sáng 24/5.

Khảo sát tại tuyến Tỉnh lộ 532 đoạn qua xã Châu Tiến (Quỳ Hợp). Ảnh: Lê Thanh
Khảo sát tại tuyến Tỉnh lộ 532 đoạn qua xã Châu Tiến (Quỳ Hợp). Ảnh: Lê Thanh

* Việc tranh thủ thời tiết để phơi lúa trong vụ mùa là nhu cầu thiết yếu của người dân, tuy nhiên, việc lấn lòng đường, vỉa hè để phơi lúa, đặt các vật cản có thể gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho người đi đường.

Tuyến QL1A đoạn từ xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu) đến xã Diễn Trường (Diễn Châu) xuất hiện nhiều điểm phơi lúa tự phát. Ảnh: Q.A
Tuyến QL1A đoạn từ xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu) đến xã Diễn Trường (Diễn Châu) xuất hiện nhiều điểm phơi lúa tự phát. Ảnh: Q.A

Tin mới