Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/8

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 ở huyện Quế Phong; Hà Tĩnh điều động 152 cán bộ, nhân viên y tế chi viện Nghệ An chống dịch; Nghệ An chưa có chủ trương cách ly F1 tại nhà; 25 đội Shipper áo xanh vận chuyển thực phẩm miễn phí cho người dân TP. Vinh... là những thông tin nổi bật trong ngày 24/8.

* Sáng 24/8, đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện Quế Phong. Đoàn công tác đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, tăng cường các chốt để kiểm soát tốt lượng người ra vào địa bàn huyện, xã với tinh thần "cao hơn một bước"; lên phương án cho việc giãn cách xã hội, nhân lực, thực phẩm; phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ; đổi mới cách thức tuyên truyền để người dân hiểu rõ và thực hiện.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực tế tại một số địa bàn ở huyện Quế Phong. Ảnh: Mạnh Cường
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực tế tại một số địa bàn ở huyện Quế Phong. Ảnh: Mạnh Cường

* Sáng 24/8, Sở Y tế Hà Tĩnh tổ chức lễ xuất quân 152 cán bộ, nhân viên, sinh viên ngành Y tế lên đường ra Nghệ An để hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các cán bộ, nhân viên y tế và sinh viên Hà Tĩnh tham gia chi viện cho Nghệ An. Ảnh: Hiến Tùng
Các cán bộ, nhân viên y tế và sinh viên Hà Tĩnh tham gia chi viện cho Nghệ An. Ảnh: Hiến Tùng

* Toàn bộ 25 phường, xã trên địa bàn TP. Vinh đều có đội Shipper áo xanh là các đoàn viên, thanh niên sẵn sàng hỗ trợ miễn phí cho người dân trong việc cung ứng lương thực, thực phẩm trong mùa dịch. Hoạt động các đội bắt đầu từ ngày 24/8. Cùng đó, trên địa bàn thành phố triển khai các "Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ thực phẩm cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đội shipper áo xanh trao tận tay thực phẩm cho người dân. Ảnh: P.V
Đội shipper áo xanh trao tận tay thực phẩm cho người dân. Ảnh: P.V

* Để động viên tinh thần các chiến sĩ Công an đang làm nhiệm vụ trực chốt phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm thực hiện chủ trương của tỉnh “ai ở đâu, ở yên đó", sáng 24/8, BCH Hội Nhà báo Nghệ An đã thăm hỏi, trao quà tại các chốt ở TP Vinh.

Trao quà tại chốt trực cổng chợ Vinh. Ảnh: Thanh Diệp
Trao quà tại chốt trực cổng chợ Vinh. Ảnh: Thanh Diệp

* Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, sáng 24/8, PGS-TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An cho biết, đến thời điểm hiện tại, tỉnh vẫn chưa có chủ trương cho phép cách ly F1 tại nhà.

Một F1 ở Diễn Kỷ khóa cửa, không chấp hành yêu cầu đi cách ly tập trung. Ảnh: CTV
Một F1 ở Diễn Kỷ khóa cửa, không chấp hành yêu cầu đi cách ly tập trung. Ảnh: CTV

* Trước đó, một phụ nữ ở xã Diễn Kỷ (Diễn Châu) không chịu đi cách ly tập trung, chống đối lực lượng chức năng. Dù đã được lực lượng Công an kiên trì vận động, thuyết phục và giải thích hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng chị H.T.H không những không chấp hành mà còn khóa cửa và có các hành động khiếm nhã, vô văn hóa như lột quần áo, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Công an xã Diễn Kỷ đã phối hợp với các thành viên trong BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã tiến hành cưỡng chế đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Các lực lượng vận động không thành. Ảnh: CSCC
Các lực lượng vận động không thành. Ảnh: CSCC

Tin mới