Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/1

(Baonghean.vn) - Sáng 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Sự kiện chính trị đặc biệt này sẽ diễn ra từ ngày 25/1 - 2/2. Đây cũng là dòng thông tin nổi bật được đăng tải trên báo Nghệ An điện tử ngày 25/1.

* Trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu đã đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". 

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

* Đúng 8h, tại hội trường lớn Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội, 1.587 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) họp phiên trù bị.

Tại phiên họp, các đại biểu thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.    

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy

* Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội XIII của Đảng được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX bầu, gồm 29 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết. Bộ Chính trị phân công 4 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng sinh hoạt tại đoàn, cụ thể gồm các đồng chí: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 25/1, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức chúc mừng đồng chí Đại tá Lê Tất Thắng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 4 và thăng quân hàm Thiếu tướng.

Chúc mừng Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4 nhấn mạnh: Đây là vinh dự đối với đồng chí Thiếu tướng Lê Tất Thắng và là niềm vinh dự cho cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu 4. Quân khu tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm của bản thân, đồng chí sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình và yêu cầu nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công phụ trách; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao, cùng tập thể Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4.
Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4.

* Trong ngày 25/1, hàng chục tàu thuyền của ngư dân Quỳnh Lưu (Nghệ An) cập cảng cá Lạch Quèn, mang về hàng trăm tấn cá trỏng, phục vụ thị trường Tết đang đến gần.

Theo Ban Quản lý cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu) trong ngày 25/1 có 20 tàu cá đăng ký cập cảng để bốc dỡ hải sản; ngoài ra, còn có 10 tàu cá đăng ký qua điện đàm để đậu ở các bến lạch khác trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Dịp cuối năm này, hải sản đánh bắt được chủ yếu là cá trỏng, theo thông tin, tàu nhiều nhất đánh bắt được 8 tấn cá, ít nhất 2 tấn.

Vận chuyển cá từ tàu lên bờ. Ảnh: Xuân Hoàng
Vận chuyển cá từ tàu lên bờ. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới