Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/6

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh; Đại biểu Quốc hội tiếp xúc các cử trị ở các địa phương; Bước đầu xác định tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 của các trường tại Nghệ An; Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức kiểm soát việc ghi chỉ số công tơ và phát hành hóa đơn tiền điện... là những thông tin nổi bật ngày 25/6.

* Sáng 25/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Kết luận nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Vinh nhiệm kỳ 2020 -2025.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đối với nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc xác định mục tiêu tổng quát cần phải nhất quán bám sát vào Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị và Quyết định 827 của Thủ tướng Chính phủ để có quan điểm, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, mốc thời gian thực hiện. Trên cơ sở đó, kiên trì, xác định lộ trình thực hiện phù hợp nhằm hoàn thành mục tiêu tổng quát.

* Trong ngày 25/6, các đại biểu Quốc hội tiếp tục hoạt động tiếp xúc các cử trị ở các địa phương sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

- Tại huyện Quỳ Hợp, các đại biểu Quốc hội gồm các đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Thị Thu Trang - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn; Moong Văn Tình - Ủy viên BTV Huyện đoàn Quế Phong tiếp xúc cử tri các xã Châu Tiến, Châu Hồng, Châu Thành (Quỳ Hợp).

Tiếp xúc cử tri phường Long Sơn (TX. Thái Hòa), sau khi nghe các ý kiến của cử tri, đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định, việc xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm đã làm nhiều, nhưng thời gian tới sẽ tiếp tục làm nghiêm, không có vùng cấm.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã Nam Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã Nam Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Duy

- Tiếp xúc cử tri tại tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành, các đại biểu Quốc hội: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Sỹ Hội - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4 và bà Nguyễn Thị Thảo - bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An.

- Còn tại huyện Đô Lương, đồng chí Lê Quang Huy -Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quốc hội cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri xã 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Đặng Sơn.

* Ngày 25/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mai Hoa

* Cũng trong ngày 25/6, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo 10 năm thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020, đề xuất chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030.

Các tham luận tại hội thảo là cơ sở để các cơ quan tham mưu, UBND tỉnh đánh giá đúng thực chất CCHC của tỉnh và đưa ra định hướng cho công tác này trong thời gian tới sát với định hướng, yêu cầu thực tiễn của tỉnh để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn CCHC tỉnh trong thời gian tới.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

* Ngày 25/6, Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025. Đây là tổ chức đảng cuối cùng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An hoàn thành đại hội nhiệm kỳ mới. 

Ra mắt cấp ủy nhiệm kỳ mới của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An. Ảnh: Q.A
Ra mắt cấp ủy nhiệm kỳ mới của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An. Ảnh: Q.A

* Bước đầu xác định tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 của các trường tại Nghệ An. Ngày 25/6, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố hình thức tuyển sinh Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay toàn tỉnh có 37.592 chỉ tiêu tuyển sinh. Đến thời điểm này có 37.019 thí sinh đăng ký dự thi.

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo phương thức tuyển sinh, từ ngày 25/6/2020, Sở yêu cầu các đơn vị không được nhận hồ sơ đăng ký mới, chỉ nhận phiếu các đối tượng quy định ở mục 2 (nếu có). Các đơn vị niêm phong ngay phiếu dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021.

Giờ học của học sinh Trường THPT Đô Lương 1. Tại kỳ thi tới, Trường THPT Đô Lương 1 và Trường THPT Đô Lương 4 có tỷ lệ trúng tuyển khá đồng đều. Ảnh: Mỹ Hà
Giờ học của học sinh Trường THPT Đô Lương 1. Tại kỳ thi tới, Trường THPT Đô Lương 1 và Trường THPT Đô Lương 4 có tỷ lệ trúng tuyển khá đồng đều. Ảnh: Mỹ Hà

* Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015 - 2020.

Dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 34 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên dương 9 tập thể và 94 cá nhân điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo.

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Đức Anh
Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Đức Anh

* Sau một số thông tin dư luận phản ánh về sai lệch chỉ số công tơ và phát hành hóa đơn tiền điện, Công ty Điện lực Nghệ An đã tổ chức kiểm soát lĩnh vực này.

Cùng với kiểm tra, rà soát, Công ty Điện lực Nghệ An yêu cầu các đơn vị khi tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của khách hàng liên quan đến chỉ số, hóa đơn tiền điện, Điện lực phải liên hệ và xử lý dứt điểm trong vòng 24 giờ. Đối với các ý kiến phản ánh trên facebook, fanpage và các trang mạng xã hội hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng, các Điện lực cần phải tìm hiểu, liên hệ để xử lý ngay.

Công nhân kiểm tra thông số vận hành máy biến áp.
Công nhân kiểm tra thông số vận hành máy biến áp.

* Nhóm bạn rủ nhau tắm mát trong ngày Tết Đoan ngọ, 1 nam sinh tử vong.

Sự việc đau lòng trên diễn ra tại  xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu. Vào khoảng 8h sáng cùng ngày, em Cao Văn Thành, trú xóm 2 xã Quỳnh Giang, học sinh lớp 8 Trường THCS xã Quỳnh Giang cùng 3 bạn học cùng khối rủ nhau ra sông N13 chảy qua địa bàn xã tắm mát. Mải tắm được 15 phút, Thành rơi vào dòng nước sâu chảy xiết và bị cuốn đi xa. 

Khúc sông tìm thấy thi thể em Thành. Ảnh: Hồng Hải
Khúc sông tìm thấy thi thể em Thành. Ảnh: Hồng Hải

Tin mới